Hàng nghìn chậu nho cảnh cung ứng cho thị trường Tết

Để kịp xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các nhà vườn, hợp tác xã trồng nho cảnh ở tỉnh Ninh Thuận đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng cho hàng ngàn chậu nho cảnh với nhiều giống nho và kiểu dáng độc đáo nhằm đáp ứng nhu cầu chơi cây cảnh vào ngày Tết của người dân.
Chú thích ảnh
Ông Lê Ngọc Hoài, thành viên Hợp tác xã nho cảnh A8 ở xã Phước Thuận (Ninh Phước, Ninh Thuận) chăm sóc các chậu nho cảnh phục vụ thị trường Tết Ất Tỵ 2025. 

Những ngày này, anh Nguyễn Đình Trí, chủ trang trại nho Trí Hà (xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) đang tất bật chăm sóc các chậu nho cảnh gồm các giống nho đỏ Red Cardinal, nho ngón tay đen không hạt... Toàn bộ các cây nho cảnh được chăm sóc tỉ mỉ, tạo tầng, tán, mỗi cây có chiều cao từ 100 - 120 cm, bán kính vành đai tầng nho có chùm quả xòe rộng khoảng 80 cm. Tùy theo năm tuổi, loại nho, mỗi cây nho cảnh cho số lượng từ 9 - 20 chùm quả, giá bán mỗi chậu nho cảnh dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

“Dự kiến Tết năm nay, trang trại sẽ cung cấp khoảng 300 chậu nho cảnh cho thị trường. Trang trại hiện đang bán sỉ, lẻ, giao hàng tận nhà mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đến tham quan trang trại và thưởng thức những trái nho tươi ngay tại vườn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán”, anh Trí cho hay.

Tương tự, tại Hợp tác xã nho cảnh A8 (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước), các thành viên đang tất bật hoàn thiện hàng trăm chậu nho cảnh để chuẩn bị cho mùa vụ Tết. Bên cạnh các giống nho truyền thống đã được nhiều người yêu thích, năm nay hợp tác xã còn giới thiệu thêm nhiều giống nho mới độc đáo như nho ngón tay đen không hạt, nho kẹo, nho mẫu đơn, nhokKyoho.

Ông Lê Ngọc Hoài, thành viên Hợp tác xã nho cảnh A8 cho biết, để có được những chậu nho cảnh đẹp mắt, người trồng phải bỏ ra rất nhiều công sức và sự tỉ mỉ. Từ việc tạo dáng cho cây nho thành những hình thù độc đáo như vòng tròn nhiều tầng, hình tấm pin năng lượng mặt trời, dáng trực, các gốc nho bonsai cho đến việc chăm sóc từng chùm quả, tất cả đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm.

Chú thích ảnh
Khách hàng lựa mua chậu nho cảnh về trưng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 

Mỗi cây nho đều có một vẻ đẹp riêng, với chiều cao và đường kính tán khác nhau. Đặc biệt, số lượng chùm quả trên mỗi cây cũng rất đa dạng, từ 5 đến hơn 20 chùm, giá cả của các chậu nho cảnh cũng rất phong phú từ vài trăm nghìn đồng đến những "siêu phẩm" có giá khoảng 5 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Sản phẩm nho cảnh của Hợp tác xã nho cảnh A8 bắt đầu xuất bán từ đầu tháng Chạp, thị trường chủ yếu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Các khách hàng, thương lái đặt mua và dùng xe ô tô tải vận chuyển. Để bảo quản và thuận lợi vận chuyển đường dài, các chùm nho được bao lưới xốp và cột dây giữ cành, cây cẩn thận, ông Lê Ngọc Hoài thông tin thêm.

Anh Lê Văn Châu, khách hàng mua nho cảnh (xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bày tỏ thích thú khi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những chậu nho cảnh tại Hợp tác xã nho cảnh A8. “Trước đây tôi chỉ thấy nho cảnh qua báo, đài đưa tin xem trên điện thoại, bữa nay tới vườn nho cảnh chứng kiến thực tế các cây nho cho leo giàn để chiết cành vào chậu, các chậu nho cảnh được tạo dáng có chùm quả sum xuê rất đẹp. Tôi sẽ tham khảo, nắm bắt thông tin chăm sóc, tuyển chậu nho thích nhất để về trưng Tết năm nay”, anh Châu nói.

Được biết, khách hàng thường tìm kiếm những chậu nho cảnh có thế đứng vững chãi, cành lá sum suê, có cả lá, lộc, chồi, có quả xanh, quả chín đỏ hội tụ đủ nét tứ quý cho một năm biểu hiện cho sự an khang, thịnh vượng. Nho cảnh là sản phẩm vừa lạ, vừa độc đáo nên được nhiều khách hàng chọn mua vào các dịp Tết đến, Xuân về. Sau khi chưng Tết, các gia đình có thể hái ăn quả, trồng cây nho xuống đất để leo giàn lấy quả, trồng trong chậu trên sân thượng hay hiên nhà lấy bóng mát. Tùy thuộc vào chất đất, thời tiết, trồng khoảng hơn 6 tháng đến 1 năm cây nho sẽ lại có quả.

Chú thích ảnh
Khách hàng lựa mua chậu nho cảnh về trưng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 

Ông Huỳnh Tuấn Anh - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Phước cho biết, thời gian gần đây nhiều nhà vườn, hợp tác xã trên địa bàn đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm nho cảnh. Trồng nho cảnh không chỉ giúp người dân giải quyết được việc làm tại chỗ, tăng thêm thu nhập vào dịp Tết, mà còn từng bước nâng cao giá trị sản phẩm đặc thù của địa phương. Thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ kỹ thuật trồng giúp người dân phát triển đa dạng các sản phẩm, tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm nho cảnh trên thị trường để đáp ứng tốt nhu cầu chơi cây cảnh của khách hàng.

Ninh Thuận hiện là địa phương có diện tích trồng nho lớn cả nước với trên 1.000 ha, sản lượng cung ứng cho thị trường từ 26.000 - 28.000 tấn nho tươi/năm. Cùng với phát triển các giống nho ăn tươi mới chất lượng cao, tỉnh đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ quả nho như vang nho, mứt nho, siro nho, giấm nho, nho sấy dẻo... và các dòng sản phẩm nho cảnh để phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.