Hàng loạt đại sứ quán tại Kiev đóng cửa, Ukraine cáo buộc Nga 'chiến tranh tâm lý'

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Mỹ tuyên bố đóng cửa đại sứ quán tại Kiev do lo ngại nguy cơ xảy ra không kích, đến lượt Italy, Tây Ban Nha và Hy Lạp cũng có quyết định tương tự.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Kiev, Ukraine. Ảnh: Đại sứ quán Tây Ban Nha

Tờ Guardian (Anh) ngày 20/11, trích dẫn đài truyền hình nhà nước Suspilne của Ukraine, đưa tin rằng có thông tin tình báo nghi ngờ Kiev chuẩn bị phải đối mặt với cuộc tấn công kết hợp bởi thiết bị bay không người lái và tên lửa.

Cùng ngày, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng đại sứ quán Mỹ tại Kiev nhận được "thông tin cụ thể" về nguy cơ xảy ra không kích và do đó sẽ đóng cửa. Trong một tuyên bố chính thức, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev nhấn mạnh: “Vì lý do thận trọng, Đại sứ quán sẽ đóng cửa và nhân viên được hướng dẫn trú ẩn tại chỗ. Đại sứ quán khuyến cáo công dân Mỹ chuẩn bị trú ẩn ngay lập tức trong trường hợp có cảnh báo trên không”.

Công dân Mỹ cũng nhận khuyến cáo nên theo dõi phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật thông tin và làm theo chỉ dẫn của các quan chức Ukraine cũng như lực lượng cứu hộ ban đầu trong trường hợp khẩn cấp.

Sau đó, đại sứ quán của Italy, Tây Ban Nha và Hy Lạp cũng có quyết định tạm đóng cửa tương tự. Đại sứ quán Anh tại Kiev vẫn mở cửa bình thường, trong khi đại sứ quán Đức chỉ hoạt động giới hạn.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) đã cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch trên các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội rằng sẽ có tấn công quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine ngày 20/11. Cơ quan tình báo này gọi động thái này là “tấn công thông tin tâm lý quy mô lớn".

Trong một diễn biến khác, hãng tin TASS ngày 20/11 đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ rằng đường dây nóng giữa Nga và Mỹ hiện không được sử dụng. Trả lời báo giới, ông Peskov cho hay Nga và Mỹ có một kênh liên lạc "được bảo vệ đặc biệt" dành cho hai tổng thống, với tùy chọn định dạng hội nghị trực tuyến. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có liên lạc nào được thực hiện qua kênh mới này. Theo trang web chính thức của Điện Kremlin, cuộc điện đàm gần đây nhất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden diễn ra vào ngày 12/2/2022.

Hà Linh/Báo Tin tức (Guardian, First Post)

Dành cho bạn

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.