Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ cắt giảm mạnh lương của nhân viên 

Trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, hãng hàng không quốc gia Air India (AI) đã cắt giảm mạnh lương nhân viên của hãng với hiệu lực hồi tố từ ngày 1/4/2020 cho đến khi có quyết định tiếp theo, bất chấp sự phản đối của người lao động.
Chú thích ảnh
Hãng hàng không quốc gia Air India đã cắt giảm mạnh lương nhân viên của hãng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: nilkantho.in

Theo tờ Hindustan Times ngày 22/7, trong khi Ban giám đốc của Air India thông báo mức giảm là khoảng 40%, các thành viên phi hành đoàn khẳng định con số này lớn hơn nhiều, và lên đến gần 85% theo cách tính của các phi công. Quỹ lương tháng của AI là 2,3 tỷ rupee (31 triệu USD), nhưng hãng không cho biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền từ động thái trên. 

Những nhân viên của AI có mức lương tháng lên tới 25.000 rupee (335 USD) sẽ không bị giảm lương. Đối với các phi công, 11 khoản phụ cấp, vốn chiếm phần lớn tổng thu nhập, như phụ cấp bay, lương đặc biệt, phụ cấp máy bay thân rộng, phụ cấp kiểm tra và phụ cấp hướng dẫn… đã bị cắt giảm 40%. Một văn bản của Air India nêu rõ: “Phụ cấp bay được trả theo giờ bay thực tế của phi công trong một tháng.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, tất cả phi công sẵn sàng làm nhiệm vụ sẽ được trả phụ cấp bay cố định 20 giờ hoặc theo giờ bay thực tế, tùy theo mức nào cao hơn trong một tháng, trong quý I và quý II của tài khóa 2020-2021, theo mức phụ cấp bay điều chỉnh”. Đối với tiếp viên hàng không, các phụ cấp bay, kiểm tra, máy bay thân rộng, quá cảnh trong nước… sẽ bị cắt giảm 20% và được trả theo giờ bay thực tế. 

Tuần trước, Air India cũng đã thông qua một kế hoạch cho nghỉ việc không lương đối với một số nhân viên trong khoảng thời gian từ 6-24 tháng và có thể kéo dài đến 5 năm, nhằm cắt giảm chi phí, giữa lúc hãng đang phải đối mặt nhiều khó khăn về tài chính và dự kiến sẽ sớm được tư nhân hóa.

Huy Lê - P/v TTXVN tại New Delhi 

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.