Hãng hàng không lớn thứ hai ở Đức nộp đơn xin phá sản

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 15/8, Air Berlin - hãng hàng không lớn thứ hai của Đức, đã nộp đơn xin phá sản sau khi cổ đông chính của hãng này là Etihad Airways tuyên bố sẽ không tiếp tục hỗ trợ thêm bất kỳ nguồn tài chính nào nữa.
Hãng hàng không lớn thứ hai ở Đức nộp đơn xin phá sản ảnh 1

Hành khách làm thủ tục tại quầy vé của hãng hàng không Air Berlin ở sân bay Tegel, Đức, ngày 15/8. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố của mình, hãng hàng không Air Berlin cho biết đã nộp đơn xin phá sản lên tòa án Berlin-Charlottenburg do làm ăn thua lỗ. Trong hai năm qua, Hãng hàng không lớn thứ hai của Đức này đã thua lỗ 1,2 tỉ euro.

Cho đến nay, Air Berlin vẫn còn hoạt động được là nhờ vào nguồn tài chính từ Etihad Airways, một trong những hãng hàng không lớn nhất tại Vùng Vịnh. Ban lãnh đạo Etihad Airways, hiện nắm 29% cổ phần của Air Berlin cho biết họ hoàn toàn thất vọng trước chiến lược phát triển kinh doanh của Air Berlin và đã đi đến quyết định không tiếp tục hỗ trợ tài chính nữa sau khi đã "bơm" thêm 250 triệu euro cho hãng này hồi tháng 4 vừa qua.

Việc Air Berlin tuyên bố phá sản sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động hàng không ở Đức, đặc biệt đối với những hành khách đã đặt vé của hãng này do đang vào thời điểm du lịch. Trước tình hình trên, Chính phủ Đức cho biết sẽ cấp cho Airberlin một khoản tín dụng trị giá 150 triệu euro (175 triệu USD) để tiếp tục duy trì hoạt động của các chuyến bay đã được định sẵn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries cho biết Chính phủ Đức đã hỗ trợ Air Berlin một khoản vay để các hành khách không bị ảnh hưởng trong kỳ nghỉ của mình. Tuy nhiên, bà Brigitte Zypries cho biết khoản vay này chỉ đủ giúp Air Berlin hoạt động được trong vòng 3 tháng.

Trong khi đó, Hãng hàng không Lufthansa cho biết ban lãnh đạo của hãng sẵn sàng đàm phán với Air Berlin về việc mua cổ phần của Tập đoàn Air Berlin Group cũng như khả năng thuê thêm nhân viên của hãng hàng không lớn thứ hai nước Đức.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.