Hãng hàng không Emirates tìm hướng đi mới cho tương lai

Giám đốc vận hành (COO) hãng hàng không Emirates, Adel Ahmad Al Redha, cho biết hãng này cần phải xác định lại chiến lược của mình giữa bối cảnh dịch COVID-19 khiến ngành hàng không toàn cầu gần như “tê liệt”.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Emirates cất cánh từ sân bay Toulouse-Blagnac ở gân Toulouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Adel Ahmad Al Redha cho biết Emirates sẽ tập trung vào việc đưa thêm nhiều hành khách đến thăm Dubai trong khi tiếp tục “kết nối thế giới” thông qua mô hình “trục bánh xe và nan hoa” mà hãng đã áp dụng trong hơn ba thập niên qua. Emirates chỉ khai thác các chuyến bay quốc tế.

Ông Al Redha nói thêm hãng hàng không này cũng đang lên kế hoạch xem xét lại mạng lưới bay và cân nhắc hợp tác rộng hơn với hãng hàng không flydubai. Hai hãng hàng không nhà nước này đã bán vé trên một số chuyến bay của nhau và phối hợp lên kế hoạch về mạng lưới phục vụ.

Ngoài ra, Emirates cũng sẽ cần vận hành các máy bay nhỏ hơn, mà hãng này đã đặt hàng và sẽ được bàn giao từ năm 2023. Hiện tại, Emirates đang vận hành một đội máy bay Airbus A380 và Boeing 777 thân rộng, mà phần nhiều trong số đó đã phải “đắp chiếu” do đại dịch COVID-19.

Emirates đã bắt đầu nối lại các chuyến bay đến một số điểm đến nhất định do có nhiều các quốc gia nới lỏng các hạn chế, nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Emirates dự kiến sẽ phục vụ các chuyến bay tới 55 điểm trong tháng 7/2020 và tăng lên 60 điểm vào tháng 8/2020.

Ông Al Redha cho hay nhu cầu đặt vé bay khá khả quan sau khi giảm mạnh trong thời điểm dịch bệnh bùng phát và một số chuyến bay đã được “lấp” gần 50% vị trí. Song ông cũng cảnh báo rằng không rõ liệu sự phục hồi này có được duy trì hay không.

Minh Hằng (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.