Hãng dược phẩm Sanofi tin tưởng sẽ có vaccine phòng COVID-19 vào năm tới

Tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp đã bày tỏ tin tưởng vào triển vọng của các loại vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do hãng đang phát triển, trong bối cảnh các cuộc thử nghiệm lâm sàng chuẩn bị khởi động. 
Chú thích ảnh
Nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 tại trung tâm phân phối của tập đoàn dược phẩm Sanofi ở Val de Reuil, Pháp, ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Sanofi đang phát triển 2 loại vaccine phòng COVID-19. Theo đó, loại vaccine thứ nhất sẽ được sản xuất trên một nền tảng phát triển các vaccine ngừa bệnh cúm do hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) của Anh chế tạo nhằm cải thiện hiệu quả của vaccine. Loại vaccine thứ 2, hợp tác phát triển với công ty Translate Bio của Mỹ, sử dụng công nghệ khác mang tên mRNA. 

Trả lời phỏng vấn của báo giới cuối tuần trước về vaccine phòng COVID-19 hợp tác với GSK, Giám đốc điều hành Sanofi, Paul Hudson, khẳng định dữ liệu ban đầu cho thấy Sanofi đang đi đúng hướng. Ông Hudson cho biết vaccine này dự kiến sẽ được thử nghiệm lâm sàng vào tháng 9/2020. Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng Sanofi sẽ có 1 hoặc 2 loại vaccine ngừa COVID-19 vào năm tới.

Trước đó, hồi tháng 6, ông Hudson cho biết khả năng Sanofi có một vaccine hiệu quả phòng COVID-19 chỉ cao hơn 70% so với các đối thủ khác.

Trong khi đó, trong thông báo ngày 25/8, Translate Bio cho biết vaccine hợp tác với Sanofi dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người vào tháng 11 tới.

Sanofi đã đạt được các thỏa thuận cung ứng vaccine kèm theo tá dược cho Mỹ và Anh. Hãng cũng đang trong tiến trình đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về việc cung cấp 300 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho khối này.

Tính đến thời điểm này, đại dịch COVID-19 đã làm hơn 831.000 người trên thế giới tử vong. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh nào được cấp phép sử dụng, ngoại trừ vaccine Sputnik V của Nga. 

Tại Canada, người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng nước này Theresa Tam đã bày tỏ lạc quan về thỏa thuận mua vaccine phòng COVID-19 của các nhà sản xuất Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, tuần trước, Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada (NRC) thông báo chấm dứt hợp tác phát triển vaccine phòng COVID-19 với công ty Trung Quốc CanSino Biologics, vì CanSino chưa được phép xuất khẩu vaccine ở thời điểm này.

Theo kế hoạch trước đó, nếu Canada được nhận vaccine của CanSino trong mùa Hè này và xác nhận vaccine an toàn và hiệu quả, người dân Canada sẽ có được nguồn cung vaccine được sản xuất tại cơ sở của NRC. Tuy nhiên, chuyên gia nghiên cứu vaccine Gary Kobinger cho rằng vaccine của CanSino đã tụt hậu so với nhiều vaccine khác sau kết quả thử nghiệm giai đoạn 2.

Đầu tháng này, Chính phủ Canada đã ký thỏa thuận với các hãng dược Pfizer và Moderna của Mỹ để đảm bảo nguồn cung hàng triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021. Bà Tam cho biết có hơn 100 loại vaccine đang được thử nghiệm trên quy mô toàn thế giới. Pfizer và Moderna nằm trong nhóm 10 hãng dược đang trong giai đoạn 3 của quá trình thử nghiệm lâm sàng. Bà Tam bày tỏ “rất phấn khởi với kết quả thử nghiệm vaccine Moderna trong nhóm người cao tuổi”. Canada đang để ngỏ khả năng cho mọi lựa chọn và nước này có thể sẽ mua vaccine của nhiều hãng khác nhau.

Canada đã xác nhận 127.673 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 9.113 ca tử vong. Ước tính, 89% số người nhiễm virus đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, có một chỉ dấu đáng lo ngại là số ca lây nhiễm trong giới trẻ đang có xu hướng tăng. Trong những tuần gần đây, khoảng 50% số ca nhiễm nằm trong độ tuổi 20-39. Mỗi ngày trung bình Canada xét nghiệm COVID-19 cho gần 48.000 người, trong đó 0,7% có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phan An - Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.