Hãng dược phẩm AstraZeneca bổ nhiệm Giám đốc Tài chính mới

Hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh/Thụy Điển) ngày 4/6 bổ nhiệm bà Aradhana Sarin, vốn là Giám đốc Tài chính (CFO) của công ty sinh dược toàn cầu Alexion, làm CFO mới của mình, thay thế ông Marc Dunoyer, người sẽ được bổ nhiệm vào vai trò mới dẫn dắt hãng dược phẩm này sau khi hai công ty sáp nhập.
Chú thích ảnh
Biểu tượng AstraZeneca bên ngoài văn phòng của công ty này ở Macclesfield, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, tháng 12/2020, AstraZeneca đã nhất trí mua lại Alexion trong thương vụ lớn nhất trong lịch sử của mình. Đây được xem là sự đánh cược vào lĩnh vực miễn dịch học và điều trị các bệnh hiếm gặp.

AstraZeneca cho biết việc bổ nhiệm bà Sarin là mang tính điều kiện để hoàn tất vụ thôn tính Alexion trị giá 39 tỷ USD.

Ông Dunoyer sẽ đảm nhận chức Giám đốc Điều hành (CEO) của Alexion, kiêm Giám đốc Chiến lược của AstraZeneca.

AstraZeneca và Đại học Oxford đã cùng phát triển một loại vaccine ngừa COVID-19 mà nhiều nước trên thế giới đang sử dụng và có mức độ hiệu quả cao.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.