AstraZeneca cam kết cung cấp 1,8 triệu liều vaccine sản xuất tại Thái Lan

Hãng dược phẩm AstraZeneca ngày 2/6 cam kết sẽ sớm cung cấp cho Thái Lan lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được sản xuất tại nước này, gồm 1,8 triệu liều.
Chú thích ảnh
 Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP/TTXVN

Cam kết trên được AstraZeneca và công ty Siam Bioscience của Thái Lan đưa ra trong tuyên bố chung trong bối cảnh dư luận đang lo ngại về nguồn cung vaccine khi nước này đang phải hứng chịu làn sóng bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Tuyên bố không cho biết liệu nhà máy của Siam Bioscience có sản xuất toàn bộ 6 triệu liều vaccine mà Chính phủ Thái Lan đã cam kết sẽ có trong tháng này hay không.

Thái Lan đã khởi động chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 31/5 vừa qua. Chương trình này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào 61 triệu liều vaccine của AstraZeneca, đa số do công ty Siam Bioscience sản xuất.

AstraZeneca đã hợp tác với Siam Bioscience nhằm sản xuất 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho thị trường Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên Siam Bioscience sản xuất vaccine.

Tuy nhiên, ngày 1/6, ông Joey Concepcion, một trong những cố vấn của Tổng thống Philippines, cho biết AstraZeneca đã thông báo việc giao lô vaccine đầu tiên với 1,3 triệu liều, sẽ phải lui đến giữa tháng 7, muộn hơn 3 tuần so với kế hoạch ban đầu và lượng vaccine cũng sẽ giảm chỉ còn 1,17 triệu liều. Việc bàn giao lô vaccine thứ 2 - cũng dự kiến giảm từ 1,3 triệu liều xuống còn 1,17 triệu liều, sẽ bị lui  từ tháng 7 sang tháng 8. Ông cho biết vẫn giữ liên lạc hằng ngày với AstraZeneca và theo công ty trên, đã có sự chậm trễ trong khâu sản xuất của Thái Lan.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.