Hàng container thông qua cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 21%

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, cụm cảng biển ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã đón hơn 3.000 lượt tàu biển, tương đương với cùng kỳ năm 2020 và 11.220 lượt phương tiện thủy nội địa, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020; lượng hàng hóa thông qua các cảng đạt hơn 11,9 triệu tấn, tăng 4%; đặc biệt, hàng container thông qua cảng tăng mạnh với 765.915 TEU, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Chú thích ảnh
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Văn Danh cho biết, trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ. Ảnh: TTXVN phát

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Văn Danh cho biết, trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch nhập khẩu chiếm khoảng 59,5% - tương đương 1,04 tỷ USD, tăng 28,7% và kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 40,5%, xấp xỉ 707 triệu USD, tăng 39%. Đây là kết quả tích cực trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế tại hệ thống cảng biển ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xác định hệ thống cảng biển tại Bà Rịa-Vũng Tàu là cửa ngõ có tầm quan trọng đặc biệt trong lưu thông hàng hóa, đóng vai trò lớn cho sự phát triển kinh tế của địa phương và cả khu vực phía Nam nên các cơ quan chuyên môn ở tỉnh như hải quan, biên phòng, y tế, giao thông vận tải cùng với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã phối hợp chặt chẽ để vừa phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa cho các tàu ra vào cảng giao nhận hàng hóa.

Bởi vậy, dù đối tượng là các thủy thủ có nguy cơ lây nhiễm rất cao do nhiều tàu đến từ các nước đang là điểm nóng của dịch COVID-19 nhưng tại các cảng biển ở Bà Rịa-Vũng Tàu chưa để xảy ra trường hợp lây nhiễm nào.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng khối lượng hàng hóa xếp dỡ qua cảng biển bằng tàu và sà lan trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt 107,6 triệu tấn. Khối lượng hàng hóa xếp dỡ qua cảng biển bằng tàu biển đạt 76 triệu tấn, tăng 4% so với năm trước; trong đó, hàng container xếp dỡ qua cảng bằng tàu biển đạt 32,2 triệu tấn tăng 10%, tương ứng 4,3 triệu TEU tăng 20%. Khối lượng hàng rời đạt 33,6 triệu tấn tăng 7% và khối lượng hàng lỏng đạt 10,2 triệu tấn, giảm 17%.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 69 dự án cảng biển được quy hoạch với tổng diện tích 2.528 ha bao gồm 48 dự án đang hoạt động chiếm 69,6%, tương đương diện tích 1.006 ha, công suất thực tế 141,5 triệu tấn/năm và 16.158 m cầu cảng.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.