Hàng chục phần tử IS đầu hàng ở Afghanistan

Ngày 11/10, giới chức địa phương của Afghanistan thông báo 34 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đầu hàng các lực lượng an ninh Afghanistan tại tỉnh Kunar, phía Đông Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Các tay súng IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ "34 thành viên của IS và 6 phần tử nổi dậy khác đã đầu hàng các lực lượng an ninh Afghanistan tại Kunar".

Theo Thống đốc tỉnh Kunar Mohammad Iqbal Saeed, các phần tử này đã hạ vũ khí và bày tỏ hối hận về những việc đã làm trong quá khứ. Trong số những phần tử trên có 4 thủ lĩnh chủ chốt của IS, trong đó có Noor Zaman, đối tượng dính líu đến các hoạt động chống chính phủ ở các huyện Chapa Dara, Watapur và Mano Gai thuộc tỉnh Kunar.

Động thái trên diễn ra hơn 2 tháng sau khi quân đội Afghanistan bắt giữ một chỉ huy cấp cao của IS cũng tại tỉnh Kunar.

Hình thành từ các cuộc xung đột tại Syria và Iraq, IS đã nhanh chóng chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn. Hồi tháng 10/2019, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiến hành cuộc đột kích tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria và tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS, cầm đầu tổ chức này từ năm 2014.

Sau cuộc đột kích này, sự hiện diện của IS tại những vùng lãnh thổ từng bị tổ chức này chiếm giữ đã bị thu hẹp, song ngày càng có nhiều quan ngại về ảnh hưởng của IS tại Tây Phi và Afghanistan.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.