Hai kẻ tấn công liều chết ở Philippines là góa phụ của các phần tử khủng bố

Hai đối tượng nữ thực hiện hai vụ đánh bom liều chết tại miền Nam Philippines ngày 24/8 là các góa phụ của các tay súng thành viên lực lượng Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines ngày 24/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 26/8, Trung tướng Cirilito Sobejana xác định hai đối tượng nữ đánh bom liều chết là Nanah và Inda Nay, trong đó Nanah là vợ của Norman Lacusa - đối tượng tấn công liều chết, và Inda Nay là vợ của Talha Jumsah - nhân vật có nhiệm vụ liên lạc giữa Abu Sayyaf và IS. Y bị lực lượng an ninh tiêu diệt hồi tháng 11/2019 trong một cuộc đấu súng tại thành phố Jolo, thủ phủ tỉnh Sulu. Trong khi đó, tháng 6/2019, Lasuca và một đối tượng khác thực hiện vụ đánh bom liều chết bên ngoài một doanh trại quân đội tại Jolo, làm binh sĩ và dân thường thiệt mạng. 

Ngày 24/8 vừa qua, thành phố Jolo đã rung chuyển sau hai vụ nổ liên tiếp khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 75 người bị thương. Bộ Tư lệnh Tây Mindanao cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 11h55 (giờ địa phương) khi một chiếc xe máy có gắn bom phát nổ phía trước một cửa hàng tạp hóa trên phố đông người ở Jolo. Khi binh lính đang tiến hành phong tỏa hiện trường vụ nổ đầu tiên, một kẻ đánh bom liều chết đã xông vào và kích nổ quả bom mang trong người vào lúc 13h. 

Sau các vụ nổ này, thành phố Jolo đều đã bị phong tỏa để ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ bạo lực tương tự.

Lâu nay, Jolo là căn cứ địa của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf. Nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ bắt cóc, đánh bom gây thương vong lớn, mai phục lực lượng an ninh, ám sát và thực hiện nhiều vụ tống tiền tại Mindanao. Hai vụ nổ tại nhà thờ lớn Jolo ngày 27/1/2019 đã cướp đi sinh mạng của 23 người và khiến 95 bị thương. Hiện chưa rõ Abu Sayyaf có đứng đằng sau hai vụ tấn công mới nhất nói trên hay không.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.