Hàng chục nhân viên LHQ đang bị giam giữ ở Syria

Bằng nhiều nỗ lực và biện pháp khác nhau, LHQ vừa giải thoát thêm được 2 người trong tổng số 23 nhân viên của mình hiện đang bị giam giữ tại Syria.

Ngày 4/2, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Martin Nesirky, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon, cho biết bằng nhiều nỗ lực và biện pháp khác nhau, LHQ vừa giải thoát thêm được 2 người trong tổng số 23 nhân viên của mình hiện đang bị giam giữ tại Syria.

Hàng chục nhân viên LHQ đang bị giam giữ ở Syria ảnh 1

Một phái đoàn điều tra của LHQ tại Damascus vào tháng 8/2013. Ảnh: ABCNews

Được hỏi vì sao số nhân viên trên bị giam giữ và ai đang giam giữ họ, ông Martin Nesirky cho biết những người này đều bị bắt cóc, và”người Syria” đang giam giữ họ, chứ không nói cụ thể đấy là phe chính phủ hay lực lượng đối lập. Tuy nhiên, ông khẳng định LHQ sẽ tiếp tục làm hết sức mình để những người này sớm được trả tự do.

Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Syria đã trao cho LHQ nhân viên người Canada, Karl Kampo, làm việc cho Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cao nguyên Golan (UNDOF), ngăn cách giữa Syria với Israel, bị lực lượng chống chính phủ ở Syria bắt giữ.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.