Chính quyền Syria thiên về giải pháp quân sự

Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi cho biết chính quyền Syria vẫn đang thiên về hướng dùng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua

Ngày 1/2, Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi cho biết chính quyền Syria vẫn đang thiên về hướng dùng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua khiến hơn 130.000 người thiệt mạng.

Chính quyền Syria thiên về giải pháp quân sự ảnh 1

Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi (đứng thứ 2 từ phải sang).

 

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế ở Munich (Đức), ông Brahimi nhắc nhở rằng ngay trong vòng đàm phán đầu tiên của Hội nghị Geneva II, các đại diện chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nhiều lần tuyên bố "sẵn sàng chấp thuận thông cáo quốc tế và mong muốn thực hiện". Đồng thời mỗi ngày, các đại diện của giới chức Syria đều nhấn mạnh: ưu tiên là chống chủ nghĩa khủng bố.

Theo ông Brahimi, quan điểm của chính quyền Damascus là: “Vấn đề ở Syria là sự can thiệp của nước ngoài, cung cấp tiền bạc và vũ khí nước ngoài. Nếu chúng ta không ngăn chặn được hiện tượng này, thì Syria sẽ tự giải quyết vấn đề nội bộ của mình và khi đó sẽ chẳng cần đến bất kỳ hội nghị Geneva hoặc cuộc thương lượng nào nữa”.


TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.