Hàng chục người bị ngộ độc sau đám giỗ

Sáng 17/11, bác sĩ Nguyễn Xuân Thái, khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Đêm 16/11 đến rạng sáng 17/11, khoa đã tiếp nhận 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, đều có chung tình trạng nôn mửa, đi ngoài liên tục...

Sáng 17/11, bác sĩ Nguyễn Xuân Thái, khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Đêm 16/11 đến rạng sáng 17/11, khoa đã tiếp nhận 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, đều có chung tình trạng nôn mửa, đi ngoài liên tục nên bệnh viện đã bù dịch, dùng kháng sinh hỗ trợ. Sau nhiều giờ điều trị, sức khỏe của cả 8 bệnh nhân này đã tương đối ổn định.


Trước đó vào trưa 15/11, tại gia đình bà Lê Thị Thêm, trú xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà có đám giỗ nên mời anh, em thân tình cùng bà con lối xóm khoảng trên 40 người đến dự. Những món ăn gồm: tôm, mực, giò mua sẵn ở chợ, thịt lợn, thịt gà, trứng cút, rau... Đến đêm hầu như mọi người ăn giỗ trưa tại nhà bà Thêm đều có chung biểu hiện đau quặn bụng, chân tay rã rời, người nóng rét, nôn mửa, đi ngoài liên tục. Tám người đã phải chuyển lên Bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, hơn 30 người khác điều trị tại Trạm y tế xã Thạch Văn.


Theo bác sĩ Thái, với những triệu chứng như trên có thể các bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, nhưng chưa biết cụ thể là ngộ độc do thức ăn nào gây ra, vì có rất nhiều món ăn tại đám giỗ.


Ông Nguyễn Khắc Dong, Chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho biết: Chính quyền xã và các bác sĩ ở Trạm y tế Thạch Văn vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe những ca ngộ độc thức ăn đang điều trị, nếu trường hợp nặng lên thì sẽ chuyển bệnh viện tuyến trên cứu chữa.


Phan Quân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.