Hàng chục con trâu bò tại Nghệ An bị chết nghi do bệnh ung khí thán

Ngày 25/11, thông tin từ UBND xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết trong vòng một tuần qua, trên địa bàn xã có 70 con trâu, bò bị bệnh; trong đó có 25 con bị chết nghi do bệnh ung khí thán.

Trước đó, tại bản Huồi Mũ xuất hiện trường hợp trâu chết không rõ nguyên nhân. Những ngày sau đó, số lượng trâu, bò chết tiếp tục gia tăng. Đặc điểm chung của các con vật sau khi chết là bụng trương phình, có dấu hiệu sắp vỡ.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bản có đến 70 con trâu, bò có dấu hiệu bị bệnh ung khí thán; trong đó 25 con đã chết. Đặc biệt, hộ gia đình ông Lỳ Xái Phia bị thiệt hại nặng nề nhất với 13 con trâu, bò bị chết, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc bất thường, chính quyền xã Huồi Tụ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kỳ Sơn đã đi kiểm tra, xác định số trâu, bò bị chết để tìm nguyên nhân và cách phòng ngừa cho bà con nông dân.

Ông Hạ Bá Lỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Huồi Tụ cho biết: Sau khi nhận được báo cáo từ người dân, cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn vào cuộc kiểm tra, tiến hành mổ một số trâu, bò chết cơ quan chức năng nhận thấy phần cơ, thịt ở bắp đùi trâu, bò xuất hiện tình trạng thâm, có bọt khí, có dấu hiệu điển hình của bệnh ung khí thán.

Ông Trần Võ Ba - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết: Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu và gửi ra Viện Thú y xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh ở đàn trâu, bò, qua đó có phương pháp phòng ngừa, điều trị hiệu quả. Ngành khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra đàn trâu, bò để sớm phát hiện dấu hiệu bệnh và báo với cơ quan chuyên môn để kịp thời điều trị. Người dân cũng không giết mổ trâu, bò bị bệnh để tránh phát tán vi khuẩn ra môi trường.

Người dân bản Huồi Mũ có tập quán chăn nuôi theo mô hình khoanh thả trong rừng rộng, nên việc phát hiện và điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn.

Bệnh ung khí thán là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn yếm khí Clostridium chauvoei gây ra, có đặc trưng là trâu, bò sốt cao, các bắp thịt sưng, khí thũng. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường tập trung vào những tháng nóng, ẩm, mưa nhiều.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mặt bằng lãi suất đứng trước yêu cầu điều chỉnh

Mặt bằng lãi suất đứng trước yêu cầu điều chỉnh

Mặt bằng lãi suất ngân hàng tuần qua tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi một số ngân hàng vẫn duy trì lãi suất huy động ở mức cao, trong khi ở chiều cho vay, đã xuất hiện chương trình giảm sâu lãi suất. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước vừa ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên và tập trung giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Giá gạo xuất khẩu tăng, kỳ vọng nhu cầu phục hồi

Giá gạo xuất khẩu tăng, kỳ vọng nhu cầu phục hồi

Cùng với giá lúa gạo trong nước tuần qua tăng nhẹ ở nhiều chủng loại, giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng tăng lên 440–450 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 21/8. Kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu phục hồi đang hỗ trợ thị trường gạo, trong bối cảnh giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn ở châu Á cũng đi lên.

Dừng thu phí qua hai trạm Bến Thủy do chưa khắc phục hư hỏng

Dừng thu phí qua hai trạm Bến Thủy do chưa khắc phục hư hỏng

Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức thông báo tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong thời gian 30 ngày kể từ 0 giờ 00 phút ngày 20/10/2026.

Kiểm soát chặt việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Kiểm soát chặt việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Theo văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10 về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), đại diện NHNN nhấn mạnh, cần phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn.