Quảng Trị tập trung kiểm soát dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi. Trước tình hình trên, các ngành chức năng đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ngăn ngừa sự lây lan, bùng phát bệnh trên diện rộng…
Chú thích ảnh
Bệnh viêm da nổ cục xuất hiện trên bò nuôi ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: quangtritv.vn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 20/4, trên địa bàn tỉnh đã có 43 xã, phường, thị trấn thuộc 6 huyện, thành phố xuất hiện gia súc bị viêm da nổi cục gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Đông Hà, Hướng Hóa. Tổng số trâu bò mắc bệnh là 758 con; trong đó đã chết và buộc tiêu hủy 19 con. Đặc biệt, tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tái phát dịch sau 3 tháng không còn gia súc mắc bệnh. Nguyên nhân là do địa phương này không chấp hành việc tiêm phòng khẩn cấp vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn gia súc trong tháng 1/2021.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, đặc biệt là nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do thời tiết nắng nóng, các loại côn trùng và động vật trung gian truyền bệnh hoạt động mạnh. Để tăng cường chỉ đạo và tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành triển khai khẩn trương đồng loạt nhiều giải pháp để kiểm soát, khống chế các ổ dịch viêm da nổi cục cũng như phòng bệnh. Đối với các địa phương có các ổ dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò phải công bố dịch theo quy định, tiến hành cách ly tuyệt đối số trâu bò mắc bệnh và nghi mắc bệnh để chăm sóc, chữa trị.

Bên cạnh đó, tiến hành tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng liên tục trong 3 tuần tại các thôn, hộ chăn nuôi có trâu, bò mắc bệnh. Các ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động thú y cũng như buôn bán, vận chuyển, giết mổ trên địa bàn; nhanh chóng cập nhật tình hình dịch bệnh lên các cấp quản lý.

Đối với các địa phương chưa có dịch bệnh phải tiến hành rà soát, nắm rõ biến động tổng đàn trâu, bò trên địa bàn để quản lý, giám sát. Đồng thời tăng cường truyền thông về tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng, chống để người chăn nuôi chủ động theo dõi. Mặt khác hướng dẫn người dân chủ động thực hiện vệ sinh, phun hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng tại khu vực chăn nuôi cũng như nâng cao chế độ ăn để tăng sức đề kháng của gia súc.

Ông Đào Văn An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết: Để tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, đơn vị đã phối hợp với các địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó chú trọng việc tổng vệ sinh, phun hóa chất tiêu diệt các loại hút máu truyền bệnh như: ruồi, ve, bét… Bên cạnh đó, tiến hành bố trí kinh phí để tổ chức phòng, chống dịch bệnh; thực hiện đẩy mạnh quản lý, giám sát và triển khai tiêm vắc xin phòng chống.

Ngoài ra, đơn vị đã cử cán bộ về tận từng hộ gia đình chăn nuôi để hướng dẫn bà con phương pháp đảm bảo các tiêu chí vệ sinh trong chăn nuôi và giết mổ trâu bò. Mặt khác, tiến hành phát tờ rơi, thông tin qua hệ thống loa phát thanh và các phương tiện thông tin để người dân nâng cao ý thức trong việc không nên sử dụng sản phẩm từ trâu, bò không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch…

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.