Hàng chục binh sĩ Nigeria thiệt mạng trong một vụ phục kích

Các nguồn tin ngày 2/7 cho biết, ít nhất 30 binh sĩ Nigeria đã thiệt mạng trong một vụ phục kích sau khi các tay súng tấn công một khu mỏ tại khu vực Shiroro thuộc bang Niger trong tuần này.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nigeria điều tra sau vụ tấn công do các phần tử thánh chiến tiến hành tại Maiduguri, ngày 12/2/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các binh sĩ thiệt mạng nằm trong thành phần các lực lượng an ninh được triển khai để tìm kiếm các thợ mỏ, trong đó có 4 công dân Trung Quốc, được cho là đã bị bắt cóc trong vụ tấn công hôm 29/6. Khi lực lượng an ninh được huy động sau vụ tấn công, các tay súng đã phục kích và nổ súng, khiến 30 binh sĩ trên 3 xe tải thiệt mạng.

Quân đội Nigeria, vốn hiếm khi bình luận về thiệt hại trong các cuộc giao tranh, thừa nhận “một số quân nhân đã hy sinh”.

Một nhân chứng địa phương cho biết các tay súng đã tới khu mỏ bằng xe máy và một chiếc xe tải trước khi nổ súng sát hại 7 cảnh sát canh gác. Chúng bắt cóc các công nhân Trung Quốc và bắn chết 8 dân thường. Hiện chưa rõ số dân thường này có làm việc trong khu mỏ hay không.

Hiện chưa rõ danh tính của nhóm vũ trang đã tiến hành vụ tấn công tại bang Niger. Tuy nhiên, các quan chức địa phương năm ngoái cho rằng nhóm khủng bố Boko Haram đã hiện diện tại khu vực Shiroro.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.