Hãng Aston Martin thu hồi xe lỗi

Hoạt động thu hồi xe lỗi tại Trung Quốc sẽ được bắt đầu kể từ ngày 1/8/2017. Aston Martin sẽ thay thế miễn phí những bộ phận bị lỗi sau khi tiến hành kiểm tra.
Hãng Aston Martin thu hồi xe lỗi ảnh 1

Một mẫu xe của hãng Aston Martin được trưng bày tại Triển lãm ô tô Thượng Hải, Trung Quốc ngày 20/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 17/7, Tổng cục Giám sát, Kiểm tra chất lượng và Kiểm dịch quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) cho biết nhà sản xuất siêu xe của nước Anh, Aston Martin sẽ thu hồi 111 chiếc DB11 tại thị trường Trung Quốc đại lục để khắc phục lỗi hệ thống kiểm soát áp suất lốp.

AQSIQ cho biết 111 chiếc Aston Martin DB11 nói trên được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 9/11/2016 đến ngày 26/5/2017. Theo nhà sản xuất, hệ thống kiểm soát áp suất lốp của những chiếc siêu xe này có thể không hoạt động khi áp suất trong lốp thấp hơn mức cho phép, do đó tiểm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn.

Hoạt động thu hồi sẽ được bắt đầu kể từ ngày 1/8/2017. Aston Martin sẽ thay thế miễn phí những bộ phận bị lỗi sau khi tiến hành kiểm tra.

Aston Martin là một trong những thương hiệu xe cao cấp khá được ưa chuộng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của hãng cũng bị ảnh hưởng sau khi Trung Quốc hồi cuối năm ngoái tăng mức thuế thêm 10% đối với dòng xe ô tô cao cấp như một phần trong nỗ lực để khắc chế tình trạng chi tiêu lãng phí và góp phần giảm lượng khí thải.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.