Hàn - Trung thiết lập thêm đường dây nóng quân sự

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, ngày 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã nhất trí thúc đẩy nhiều biện pháp, trong đó có việc thiết lập thêm đường dây nóng quân sự, tăng cường lòng tin lẫn nhau, cũng như thúc đẩy hoạt động trao đổi và hợp tác.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong cuộc hội đàm bên lề Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 18 tại Singapore ngày 1/6/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hai bên đã đạt được đồng thuận trong khuôn khổ cuộc gặp diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 18 tại Singapore.

Trong cuộc đối thoại, bộ trưởng hai nước chia sẻ quan điểm cần phải tăng cường "liên lạc chiến lược" nhằm đạt mục tiêu hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời nhất trí vai trò xây dựng của Trung Quốc là cốt yếu trong việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và hòa bình lâu dài ở khu vực này.

Nhằm tăng cường quan hệ song phương, hai bên cam kết thúc đẩy nhiều biện pháp khác nhau như mở thêm đường dây liên lạc giữa hải quân và không quân hai nước. Hiện tại, Seoul và Bắc Kinh mới duy trì một đường dây nóng giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Ngoài ra, hai bộ trưởng nhất trí hợp tác hướng tới việc ký kết bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác cứu nạn thảm họa và viện trợ nhân đạo.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh: "Hai bộ trưởng khẳng định trao đổi và hợp tác quân sự song phương đang đi đúng hướng".

Thời gian gần đây, trao đổi quân sự song phương giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã có những dấu hiệu cải thiện. Trước đó, quan hệ hai bên leo thang cẳng thẳng do quyết định lắp đặt Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. Mặc dù Mỹ và Hàn Quốc đều khẳng định hệ thống này nhằm phòng thủ tốt hơn trước các mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng, song Trung Quốc cho rằng điều này sẽ làm tổn hại đến lợi ích an ninh chiến lược của mình.

Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, cùng ngày, trong cuộc hội đàm giữa Trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon với Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Mỹ Stephen Biegun bên lề SLD 18, Washington tái khẳng định mong muốn tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm đạt được tiến triển trong việc thực thi các thỏa thuận sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vào năm ngoái, hướng tới mục tiêu xây dựng mối quan hệ song phương mới và thúc đẩy nền hòa bình dài lâu trên Bán đảo Triều Tiên.

Đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội vào tháng 2 vừa qua do hai bên bất đồng về phạm vi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Căng thẳng đã leo thang sau khi Triều Tiên ngày 4/5 phóng một số vật thể bay được cho là vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới, và 5 ngày sau đó tiếp tục phóng 2 vật thể bay được cho là các tên lửa tầm ngắn. Một số chuyên gia cho rằng tên lửa của Triều Tiên tương tự như tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, song phía Hàn Quốc cho biết đang cùng Mỹ xác định chính xác loại tên lửa này.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.