Bất đồng Mỹ-Trung Quốc nổi bật tại Đối thoại Shangri-La

Cạnh tranh và đối đầu thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc được cho nhiều khả năng được nhắc đến nhiều tại Hội nghị Cấp cao An ninh châu Á, còn được biết đến với tên Đối thoại Shangri-La, tổ chức từ 31/5 tới 2/6.
Chú thích ảnh
Tướng Ngụy Phượng Hòa trong một sự kiện. Ảnh: Reuters

Al Jazeera (Qatar) cho biết lần đầu tiên trong 8 năm Trung Quốc đã cử Bộ trưởng Quốc phòng tới dự Đối thoại Shangri-La.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa dự kiến có cuộc đối thoại với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan bên lề Đối thoại Shangri-La. Cả hai quan chức quốc phòng này đều có lịch trình phát biểu trong sự kiện kéo dài 3 ngày.

Ông John Chipman tại Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS) nhận định: “Tướng Ngụy Phượng Hòa sẽ phát biểu về vai trò của Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương ở thời điểm mấu chốt trong khu vực”. Tướng Ngụy Phượng Hòa dự kiến phát biểu trong ngày 2/6, ngày cuối cùng của Đối thoại Shangri-La.

Giới quan sát nhận định các bài phát biểu thể hiện những quan điểm khác biệt, có thể là đối nghịch nhau, của bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung sẽ "đốt nóng" Đối thoại Shangri-La năm nay.

Theo Giáo sư Elvin Lim tại Đại học Quản lý Singapore, Trung Quốc muốn mở rộng quyền lực mềm. Trong khi đó, Phó giáo sư Rohan Mukherjee tại Cao đẳng Yale-NUS ở Singapore nói rằng vấn đề xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ không sớm được giải quyết và trước mắt là một giai đoạn nhiều biến động.

Đối thoại Shangri-La được khởi động từ năm 2002 và tổ chức hàng năm tại Khách sạn Shangri-La ở Singapore. Đối thoại Shangri-La là hội nghị an ninh quốc phòng thường niên lớn nhất của châu Á. Đối thoại Shangri-La thúc đẩy trao đổi giữa các bên với đoàn đại biểu của các quốc gia châu Á Thái Bình Dương thường tham dự, cùng Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.