Hàn-Trung-Nhật xúc tiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/9 cho biết nước này cùng với Trung Quốc và Nhật Bản đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào ngày 15/9 tới tại Seoul nhằm thảo luận việc chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước, cũng như trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm khác.
Hàn-Trung-Nhật xúc tiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh ảnh 1

Ngoại trưởng Hàn Quốc (giữa) và Ngoại trưởng Nhật Bản (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc (phải) tại cuộc gặp ba bên ngày 21/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng tin Kyodo dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il, cho biết cuộc họp giữa các quan chức cấp phó vụ trưởng ba nước sẽ diễn ra tại trụ sở của Ban thư ký hợp tác ba bên ở Seoul. Nội dung chính là xúc tiến kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba nước lần thứ 6.

Trước đó, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Nhật Bản, sớm nhất là vào cuối tháng 10 tới. Thỏa thuận này đạt được tại cuộc gặp ngày 2/9 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, nhân sự kiện nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Bắc Kinh tham dự các hoạt động kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ II tại Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản gần đây nhất được tổ chức vào tháng 5/2012. Kể từ đó, cuộc gặp cấp này bị trì hoãn chủ yếu do những bất đồng giữa ba nước liên quan tới các vấn đề lịch sử thời Chiến tranh Thế giới II.

Ban thư ký hợp tác ba bên đi vào hoạt động từ tháng 9 /2011 với tư cách như một tổ chức thuộc chính phủ có trách nhiệm thúc đẩy các nỗ lực hợp tác ba bên. Cơ quan này được thành lập theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ba nước lần thứ ba, diễn ra năm 2010 ở đảo Jeju, Hàn Quốc.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.