Đàm phán Hàn-Nhật-Trung về FTA không có đột phá

Vòng đàm phán ba bên lần thứ 7 về hiệp định thương mại tự do giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc không đạt được đột phá lớn nào.
Vòng đàm phán ba bên lần thứ 7 về hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc kéo dài 2 ngày đã kết thúc ngày 13/5 với một số tiến bộ nhưng không đạt được đột phá lớn nào.
Đàm phán Hàn-Nhật-Trung về FTA không có đột phá ảnh 1

Từ trái sang: Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen; Giám đốc phụ trách chính sách FTA của Bộ Thương mại-Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Hak-do và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasumasa Nagamine tại bàn đàm phán. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Kim Hak-do, đàm phán đã đạt được tiến bộ về một số vấn đề nhưng nói chung các cuộc thương lượng tiến triển rất chậm, đặc biệt là về vấn đề tự do hóa thị trường cho các loại sản phẩm. Một quan chức giấu tên của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tiết lộ các bên chỉ xác nhận sự khác biệt đối với mức độ mở cửa thị trường và một lần nữa đưa ra các nguyên tắc của mình về vấn đề này. Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn tin từ giới chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết ba nước đã tuyên bố nỗ lực để hoàn tất đàm phán trước cuối năm tới và tìm cách thúc đẩy các vòng đàm phán, kể cả việc tách riêng các cuộc đàm phán cấp làm việc và cuộc họp của các trưởng đoàn, nhằm thảo luận sâu vào chi tiết tại cấp làm việc, trong khi để các trưởng đoàn quyết định các vấn đề nhạy cảm và mang tính chính trị. Dự kiến vòng đàm phán ba bên tiếp theo sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 7 tới. Nếu được ký kết, FTA này sẽ là hiệp định thương mại tự do lớn nhất trong khu vực, với việc kết nối 3 trong 4 nền kinh tế lớn nhất ở châu Á. Ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hàn Quốc và Trung Quốc đã hoàn tất thương lượng về FTA song phương và dự kiến sẽ sớm ký kết chính thức hiệp định này. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã tổ chức 4 vòng đàm phán về FTA song phương, nhưng các cuộc thương lượng đã bị gác lại sau vòng thứ tư được tổ chức vào tháng 11/2004.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.