Hàn - Trung - Nhật nhất trí củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực

Ngày 3/5, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí cùng với các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực bằng cách triển khai một chương trình hỗ trợ tài chính mới nhằm tăng cường hỗ trợ trong trường hợp khủng hoảng tài chính.
Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phóng viên TTXVN dẫn thông báo của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết thỏa thuận này đạt được trong cuộc họp ba bên giữa Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki và Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Liao Min tại Tbilisi, Gruzia.

Cuộc họp ba bên diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 27, quy tụ các quan chức tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu của ASEAN và ba nước Đông Bắc Á.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp khẳng định ba nước ủng hộ việc thành lập Công cụ tài chính nhanh chóng (RFF) với việc kết hợp các loại tiền tệ đủ điều kiện có thể sử dụng tự do làm tiền tệ được lựa chọn, như một cơ sở mới theo Sáng kiến đa phương hóa Chiang Mai (CMIM) và các phương thức của sáng kiến.

Theo đó, RFF sẽ được gia hạn vô điều kiện trong trường hợp xảy ra khủng hoảng do các cú sốc bên ngoài như đại dịch và thiên tai, đồng thời các quốc gia ASEAN+3 sẽ sửa đổi các quy định liên quan trong năm nay để chính thức triển khai chương trình vào năm tới. 

CMIM là một quỹ trị giá 240 tỷ USD được ra mắt vào năm 2010 và có thể được khai thác thông qua các giao dịch hoán đổi tiền tệ trong thời kỳ khủng hoảng tài chính trong khu vực. Các quốc gia cũng đều cho rằng cần thay đổi quỹ CMIM thành cơ cấu vốn trả góp thay vì cam kết tài trợ và đồng ý sửa đổi cơ cấu chi tiết vào năm 2025 sau khi phân tích nhiều mô hình khác nhau.

Trong cuộc họp, ba quốc gia cũng đánh giá rằng khu vực này dự kiến tăng trưởng nhanh hơn trong năm nay do xuất khẩu tăng và nhu cầu nội địa vững chắc. Tuy nhiên, những thách thức trong ngắn hạn bao gồm những căng thẳng địa chính trị, giá hàng hóa và nguyên liệu thô toàn cầu tăng cao cũng như sự biến động ngày càng tăng trên thị trường ngoại hối. Cùng với đó, những rủi ro dài hạn hơn là biến đổi khí hậu và già hóa dân số.

Quan chức tài chính ba nước cũng cam kết tăng cường hơn nữa “sự hợp tác và liên lạc với nhau cũng như với các nước ASEAN trong Tiến trình hỗ trợ tài chính ASEAN+3 để nỗ lực hướng tới sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng bền vững trong khu vực". Tuyên bố đồng thời tái khẳng định cam kết đối với môi trường mở, tự do, hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc công bằng, toàn diện, bình đẳng và không phân biệt đối xử.

Cùng ngày 3/5, kênh truyền hình tư nhân JNN của Nhật Bản đưa tin Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tổ chức hội nghị cấp cao ba bên bị đình trệ bấy lâu vào ngày 26 - 27/5.

Theo JNN, Hàn - Trung - Nhật đang thảo luận về hội nghị cấp cao ba bên tại Seoul và đã đạt được đồng thuận về thời điểm tổ chức sự kiện này. Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường sẽ tới Seoul để gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol do Hàn Quốc hiện đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên.

Hội nghị cấp cao ba bên Hàn-Trung-Nhật được tổ chức lần gần đây nhất tại thành phố Thành Đô hồi tháng 12/2019. Chuỗi sự kiện này bị đình chỉ do đại dịch COVID-19 bùng phát và mối quan hệ Seoul-Tokyo xấu đi liên quan vấn đề bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên những năm 1910-45.

Trường Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.