Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh cơ hội cho hợp tác thương mại ASEAN - GCC

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 29/4, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nên tìm ra các cơ chế để thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác và nghiên cứu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Malaysia (Bernama) dẫn phát biểu của Thủ tướng Anwar tại Đối thoại Chiến lược khu vực chung về ASEAN - GCC bên lề cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, trong đó nhấn mạnh hợp tác giữa ASEAN và GCC là hai bên cùng có lợi. 

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh, ASEAN không chỉ hoan nghênh sự tham gia của GCC về mặt đầu tư và hợp tác, mà cũng muốn có nhiều công ty ASEAN hơn hoạt động tại Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Qatar và các nước láng giềng. 

Ông cho biết thêm, các nước thành viên ASEAN là những đối tác tuyệt vời, đã làm việc cùng nhau, thảo luận thẳng thắn và đặt ra các ưu tiên đúng đắn, cùng xem xét một số vấn đề mới nổi như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi kỹ thuật số và an ninh lương thực. Đông Nam Á cũng là một trong những khu vực hòa bình nhất; cuộc khủng hoảng Myanmar là vấn đề duy nhất chưa được giải quyết tại khu vực song ASEAN có lập trường rõ ràng về vấn đề này với Đồng thuận 5 điểm là cơ sở để giải quyết.

Đề cập đến vai trò chủ tịch ASEAN của Malaysia trong năm tới, ông Anwar cũng nhấn mạnh mức độ gắn kết mà ASEAN có được và sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy sự gắn kết này.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-GCC được tổ chức tại Riyadh năm 2023 đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 2 năm một lần. Theo đó, họi nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Malaysia vào năm 2025.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.