Hàn Quốc yêu cầu bệnh viện tập trung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng

Ngày 20/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu các bệnh viện nước này tập trung nguồn lực để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trở nặng.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế đưa bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/12/2021. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi nước này chứng kiến sự gia tăng số ca COVID-19 nặng lên tới mức cao kỷ lục, với 1.025 ca ngày 19/12, trong khi tình trạng thiếu giường bệnh xảy ra trên toàn quốc.

Theo người phát ngôn của tổng thống, bà Park Kyung-mee cho biết ông Moon đã yêu cầu các bệnh viện chuyên khoa khác tại khu vực thủ đô chuyển sang điều trị các bệnh truyền nhiễm nếu có thể, và các bệnh viện tư nhân cần hỗ trợ điều trị các bệnh nhân chuyển từ nơi khác đến.

Tổng thống Moon cũng yêu cầu các nhân viên y tế trong lĩnh vực công tham gia vào hoạt động điều trị các bệnh nhân COVID-19 càng nhiều càng tốt.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA), tính đến ngày 12/12, số ca mắc COVID-19 sau khi đã tiêm chủng đầy đủ là 119.098 ca, trong đó có 1.679 ca nặng và 764 ca tử vong. Con số này chiếm 0,2 % trong tổng số hơn 40 triệu người đã tiêm đầy đủ. Cũng tính đến ngày 12/12, số ca mắc COVID-19 sau khi được tiêm mũi vaccine tăng cường là 1.232 ca, chiếm 0,04% trong số hơn 2,8 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường.

* Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cho biết một ổ dịch liên quan đến căn cứ quân sự Mỹ Camp Hansen ở đảo Okinawa (miền Nam Nhật Bản) đã tăng lên ít nhất 180 ca nhiễm, làm dấy lên lo ngại nguy cơ virus lây lan trong cộng đồng.

Một nhân viên người Nhật Bản làm việc tại căn cứ này đã có xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hôm 17/12 vừa qua. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết hiện không rõ có bao nhiêu ca trong ổ dịch này nhiễm Omicron. Ổ dịch này có cả ca nhiễm là nhân viên người Nhật Bản và quân nhân Mỹ.

Phát biểu tại họp báo, ông Matsuno cho biết: "Chính phủ Nhật Bản tiếp tục kêu gọi phía Mỹ đảm bảo mọi nhân viên tại căn cứ này tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch và áp dụng các biện pháp mạnh nếu vi phạm".

Trước đó, Thống đốc Okinawa, Denny Tamaki cho biết nhà chức trách Nhật Bản đã đề nghị quân đội Mỹ tiến hành xét nghiệm trình tự gene để xác định biến thể Omicron trong các căn cứ của mình.
Tỉnh Okinawa là nơi đặt hơn 70% cơ sở quân sự Mỹ tại Nhật Bản và đã từng bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát dịch COVID-19 liên quan đến các căn cứ quân sự trước đó. Tỉnh Okinawa đã ban bố tình trạng khẩn cấp hồi tháng 1 năm nay để ngăn ngừa sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2.

Lê Đạt - Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.