Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thảo luận về biện pháp tổng thể dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, bao gồm cả việc bỏ đeo khẩu trang cũng như phương án bố trí hệ thống y tế trong tương lai.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/4/2022. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Trong phát biểu ngày 11/4, Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố quốc gia Son Young-rae thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết cơ quan chức năng đang trong quá trính thu thập ý kiến nội bộ cũng như từ các chuyên gia, để đánh giá toàn diện vấn đề này. Tình hình hiện tại rất khả quan.

Dự kiến, nội dung dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế sẽ được đưa ra trong cuộc họp Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật ngày 13/4. Theo đó, cơ quan y tế dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này một "kế hoạch hậu đại dịch" nhằm bình thường cuộc sống cho người dân và hệ thống y tế. Hàn Quốc dự kiến hạ cấp phân loại COVID-19 xuống cấp độ 2 theo đó việc quản lý dịch bệnh sẽ tiến hành như với các bệnh dịch đặc hữu khác.

Bắt đầu từ tuần này, các trung tâm y tế cộng đồng và các trạm xét nghiệm tạm thời ở Hàn Quốc sẽ không cung cấp các xét nghiệm nhanh miễn phí cho người dân và chỉ thực hiện xét nghiệm PCR cho các nhóm dễ bị tổn thương, người cao tuổi. Các cá nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 cần đến phòng khám hoặc bệnh viện tư nhân để làm xét nghiệm và sẽ bị tính phí khoảng 5.000 won (4,07 đô la Mỹ).

Về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, cơ quan y tế Hàn Quốc nhận định mức độ lây nhiễm thấp hơn con số dự báo của các nghiên cứu trong nước đưa ra. Ca bệnh nguy kịch và ca tử vong cũng có xu hướng giảm. Thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) những ngày qua cho thấy số ca nhiễm mới trong ngày liên tục giảm trong một tuần trở lại đây và tình hình đang chuyển biến tích cực.

Trước đó, các chuyên gia nghiên cứu y tế Hàn Quốc dự đoán rằng số ca mắc COVID-19 mới vào ngày 13/4 sẽ đạt khoảng từ 160.000-250.000 ca. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới ghi nhận ngày 11/4 đã xuống dưới ngưỡng 100.000 ca; số ca bệnh nguy kịch và ca tử vong đều giảm. Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng duy trì ở mức ổn định 60%. Hệ thống điều trị trực tiếp cho ca nhiễm COVID-19 tại bệnh viện và phòng khám ở khu vực dân cư đang dần được thiết lập.

Ngày 11/4, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc lần đầu tiên trong 7 tuần qua, đã giảm xuống dưới 100.000 ca/ngày trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh ở nước này do biến thể Omicron đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 3.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.