Hàn Quốc và Mỹ sắp chốt thỏa thuận thương mại và an ninh

Theo các nguồn tin địa phương ngày 5/11, một bản thông tin chung giữa Hàn Quốc và Mỹ về các thỏa thuận thương mại và an ninh dự kiến sẽ đề cập đến các hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Koo Yoon Cheol cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát thanh rằng bản thông tin chung về thương mại “gần như đã hoàn tất,” trong khi bản liên quan đến an ninh “vẫn đang được điều chỉnh”. Ông nói thêm, “hai bản thông tin sẽ được ký đồng thời sau khi các điều khoản an ninh được thống nhất”.

Theo gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào các dự án tại Mỹ, 200 tỷ USD sẽ dành cho các dự án “có tính khả thi thương mại” do Ủy ban đầu tư do Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đứng đầu xem xét. Khoản đầu tư này nhằm ngăn ngừa rủi ro thanh khoản, theo  ông Kim Yong Beom, Thư ký cấp cao phụ trách chính sách quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, ngày 29/10. Ông Kim cũng cho biết Hàn Quốc sẽ giới hạn mức đầu tư hằng năm vào Mỹ ở mức 20 tỷ USD để đảm bảo ổn định thị trường ngoại hối, trong bối cảnh Hàn Quốc phản đối yêu cầu của Mỹ về việc rót tiền mặt “trước hạn” cho các dự án.

Phần còn lại, khoảng 150 tỷ USD, sẽ được rót vào các dự án đóng tàu do doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn dắt, bao gồm tiền mặt, khoản vay và bảo lãnh tín dụng.

Đổi lại, thuế nhập khẩu ô tô Hàn Quốc vào Mỹ sẽ giảm từ 25% xuống còn 15%, cùng với mức thuế đối ứng 15% áp dụng từ ngày 7/8. Một số mặt hàng khác như dược phẩm, gỗ, chất bán dẫn, linh kiện máy bay và thuốc cùng dòng cũng sẽ được hưởng quy chế tối huệ quốc hoặc ưu đãi thuế quan thấp hơn.

Trong khi đó, các đảng phái Hàn Quốc vẫn chia rẽ về việc liệu bản thông tin chung hay biên bản ghi nhớ liên quan có cần Quốc hội phê chuẩn hay không. Hạ nghị sĩ Kim Byung Kee, lãnh đạo phe cầm quyền tại Quốc hội, cho biết sẽ thúc đẩy thông qua dự luật đặc biệt trong tháng 11 nhằm tạo cơ sở pháp lý cho gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, phe đối lập chính – đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) – cho rằng mọi thỏa thuận thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ đều phải được Quốc hội phê chuẩn vì “gây gánh nặng tài chính lớn cho người dân Hàn Quốc” và cần được xem như một hiệp ước theo quy định Hiến pháp.

Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.