Hàn Quốc và Mỹ hợp tác ứng phó với vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp thường niên của Ủy ban chống vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) diễn ra tại thủ đô Seoul ngày 30/7, các quan chức quốc phòng của nước này và Mỹ đã nhất trí tăng cường năng lực ứng phó chung trước các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và WMD.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận chung tại Pocheon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục hoạch định chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Yoon Bong-hee và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chính sách hạt nhân và chống WMD của Mỹ Richard C. Johnson.

Theo hãng tin Yonhap, tại cuộc họp, quan chức quốc phòng hai nước cho rằng việc phổ biến WMD trong khu vực sẽ cản trở hòa bình và sự ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời cam kết hợp tác chống phổ biến WMD.

Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin và nâng cao chuyên môn của các đơn vị liên quan thông qua Chương trình Giảm bớt đe dọa qua hợp tác (CTR) - một chương trình an ninh của Mỹ nhằm tăng cường năng lực của các đồng minh chống lại các mối đe dọa từ WMD.

Giới chức hai bên cũng thảo luận về nhu cầu hợp tác trong trường hợp xảy ra các vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân và WMD, việc mở rộng trao đổi và hợp tác giữa các đơn vị liên quan.

Hai bên đánh giá cuộc diễn tập bàn tròn song phương đầu năm nay đã giúp tăng cường năng lực ứng phó của 2 nước đối với các mối đe dọa từ vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. 

Hằng năm, Ủy ban chống WMD tổ chức họp theo hình thức luân phiên tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc và Washington (Mỹ).

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.