Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về chia sẻ chi phí quốc phòng

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/7, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí để duy trì Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia một buổi huấn luyện quân sự tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 20/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày tại Seoul đánh dấu vòng thứ 5, kể từ khi hai nước bắt đầu đàm phán vào tháng 4 để gia hạn thỏa thuận xác định xem Seoul sẽ phải gánh bao nhiêu chi phí nhằm duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này. Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA) hiện nay có hiệu lực trong 6 năm và dự kiến hết hạn vào cuối năm tới. Hàn Quốc đã kêu gọi một thỏa thuận đóng góp chi phí hợp lý, trong khi Mỹ nhấn mạnh mục tiêu đạt được thỏa thuận mà có sự đồng thuận của hai bên.

Cuộc đàm phán SMA diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc dường như đang tìm kiếm một thỏa thuận sớm để tránh khả năng gặp khó khăn hơn khi thương lượng, trong trường hợp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đã yêu cầu Seoul tăng gấp 5 lần khoản thanh toán lên 5 tỷ USD.

Theo thỏa thuận SMA hiện tại, Hàn Quốc cam kết chi 1,03 tỷ USD cho năm 2021, tăng 13,9% so với năm 2019 và tăng khoản đóng góp hằng năm trong 4 năm tiếp theo để đáp ứng với gia tăng chi tiêu quốc phòng của Seoul.

Từ năm 1991, Seoul đã chia sẻ một phần chi phí liên quan các nhân viên USFK; xây dựng các cơ sở quân sự như doanh trại, cũng như các cơ sở đào tạo, giáo dục, điều hành và liên lạc và các hỗ trợ hậu cần khác.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).