Hàn Quốc: Tuyết rơi dày, hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt trên đảo Jeju

Tuyết rơi dày khiến các chuyến bay tại sân bay quốc tế Jeju (đảo nghỉ dưỡng phía Nam Hàn Quốc) bị hủy vào ngày 8/2, ước tính khoảng 11.000 hành khách mắc kẹt.

Ước tính, trong 24 giờ qua, lượng tuyết rơi ở khu vực gần núi Halla lên tới 21,5 cm.

Chú thích ảnh
Tuyết rơi trên đỉnh núi Halla thuộc đảo Jeju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Đơn vị điều hành sân bay thông báo hoạt động đường băng tại sân bay quốc tế Jeju đã phải tạm dừng đến 11h00 ngày 9/2 do tuyết rơi dày và gió mạnh. Trong số 461 chuyến bay theo lịch trình, 163 chuyến bay đến và đi đã bị hủy và 5 máy bay đã phải chuyển hướng, khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt tại sân bay.

Sân bay quốc tế Jeju và chính quyền tỉnh Jeju sẵn sàng cung cấp các nhu yếu phẩm khẩn cấp để hỗ trợ hành khách mắc kẹt nếu cần. Sân bay có khoảng 2.700 chăn, 1.500 nệm và 1.000 chai nước, trong khi chính quyền tỉnh cũng có 2.158 chăn và 2.158 nệm để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Sân bay đã triển khai các phương tiện dọn tuyết để dọn sạch đường băng. Dù dịch vụ đã được nối lại song hoạt động bay dự kiến sẽ vẫn bị gián đoạn do bão tuyết vẫn tiếp diễn. Cảnh báo tuyết rơi dày đã được ban bố cho các khu vực miền núi của Jeju.

* Cũng trong ngày 8/2, các dịch vụ cứu hộ tại dãy Alps của Pháp cho biết lở tuyết đã khiến 2 người leo núi trượt tuyết đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chiều 7/2 gần làng Saint-Veran, được biết đến là ngôi làng cao nhất ở dãy Alps của Pháp.

2 nạn nhân là nam giới, một người sinh năm 1997 và người kia sinh năm 1991 - là thành viên của một nhóm 4 người trượt tuyết không có người hướng dẫn. Hai người trượt tuyết còn lại không bị thương.

Phát biểu với báo giới, công tố viên Marion Lozac'hmeur của vùng Gap cho biết vụ lở tuyết quy mô lớn đã quét xuống sườn phía Bắc của đỉnh núi Tete de Longet. 

Tính riêng trong mùa trượt tuyết này, các vụ lở tuyết đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người trên khắp dãy Alps của Pháp, Thụy Sĩ và Áo.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.