Hàn Quốc tuyên bố sẽ hành động mạnh mẽ với Triều Tiên

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tuyên bố Hàn Quốc sẽ hành động mạnh mẽ để đối phó với mọi động thái khiêu khích của Triều Tiên.
Hàn Quốc tuyên bố sẽ hành động mạnh mẽ với Triều Tiên ảnh 1

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 28/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 1/3, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã có bài phát biểu kỷ niệm 98 năm Ngày Phong trào Độc lập (1/3/1919 - 1/3/2017), trong đó ông tuyên bố Hàn Quốc sẽ hành động mạnh mẽ để đối phó với mọi động thái khiêu khích của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng hòa giải với Nhật Bản.

Lần đầu tiên đề cập việc trừng phạt Triều Tiên trong một bài phát biểu chính thức, ông Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh "sẽ trừng phạt mạnh mẽ mọi hành động khiêu khích và đe dọa của Triều Tiên, sẽ khiến Triều Tiên phải thay đổi bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ hơn, trong đó có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

Trong bài diễn văn, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng sẽ vượt qua tình trạng căng thẳng giữa Seoul và Tokyo liên quan các vấn đề lịch sử.

Cũng trong ngày 1/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị tăng cường chuẩn bị chiến tranh trong bối cảnh liên quân Hàn - Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Đại bàng non" và "Giải pháp then chốt".

Lãnh đạo Triều Tiên ra chỉ thị trên trong chuyến đi thị sát Sở chỉ huy quân đoàn 966 quân đội nhân dân Triều Tiên, đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tại đây, ông Kim Jong-un đã nghe lãnh đạo Sở chỉ huy quân đoàn báo cáo kế hoạch tác chiến phòng vệ cũng như kiểm tra tình hình huấn luyện và chuẩn bị huy động chiến tranh.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thị sát lần này có Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên Hwang Pyong-so và Phó Tổng cục trưởng thứ nhất Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục tác chiến Ri Yong-kil.

Chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra vào thời điểm Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Đại bàng non”. Đây là cuộc tập trận thực địa với sự tham gia của các lực lượng hải quân, lục quân và không quân.

Ngoài ra, hai nước cũng có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận khác mang tên "Giải pháp then chốt" thực hiện trên máy tính tại các sở chỉ huy với các tình huống giả định, bắt đầu từ ngày 13/3. Phía Bình Nhưỡng luôn cho rằng các cuộc tập trận chung này là bước tổng duyệt cho một cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.