Hàn Quốc truy tố hơn 100 người giả bệnh để trốn nghĩa vụ quân sự

Cơ quan công tố Hàn Quốc ngày 13/3 thông báo đã truy tố tổng cộng 108 người về tội cố ý trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng cách giả làm bệnh nhân động kinh.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tham gia một buổi huấn luyện tại Goyang, phía Tây Bắc Seoul. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Văn phòng Công tố quận Nam Seoul cũng truy tố hai đối tượng môi giới – họ Koo và Kim – cùng 20 người khác vì cáo buộc giúp đỡ họ.

Theo các công tố viên, trong số những người bị cáo buộc trốn nghĩ vụ quân sự có rapper Ravi, tên thật là Kim Won-sik, một số vận động viên bóng chuyền và bóng đá chuyên nghiệp và một diễn viên. Hai đối tượng nêu trên bị tình nghi tư vấn cho khách hàng về cách giả mạo các triệu chứng động kinh mà kết quả là họ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong quá trình này, Koo và Kim đã lần lượt bỏ túi số tiền 1,38 tỷ won (1,04 triệu USD) và 218 triệu won từ các hành vi phạm tội.

Trong khi đó, các công tố viên cáo buộc các đối trượng trốn quân dịch đã làm giả các triệu chứng động kinh khác nhau khi đến bệnh viện và sau đó nộp giấy chứng nhận giả cho chính quyền.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, tất cả nam thanh niên là công dân nước này có sức khỏe bình thường đều có nghĩa vụ phục vụ trong Lục quân 18 tháng, Hải quân trong 20 tháng hoặc Không quân trong 21 tháng. Trường hợp sức khỏe không đảm bảo phục phục vụ trong quân ngũ, đối tượng đó sẽ được miễn nghĩa vụ hoặc phục vụ như một nhân viên công ích xã hội căn cứ vào tình hình sức khỏe.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.