Hàn Quốc truy thu thuế từ YouTuber

Ngày 14/7, các cơ quan thuế Hàn Quốc công bố dữ liệu kiểm toán đối với 67 người sáng tạo nội dung trên YouTube (YouTuber) từ năm 2019 đến năm 2024, đồng thời đưa ra mức thuế tổng cộng là 23,6 tỷ won (17,12 triệu USD) - trung bình 350 triệu won cho mỗi người.
Chú thích ảnh
Biểu tượng YouTube trên màn hình máy tính. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) cho biết con số trên bao gồm thuế đối với thu nhập liên quan đến YouTube và cả các khoản thu nhập kinh doanh khác. Cơ quan này cho biết đang xác minh tính chính xác của các báo cáo thu nhập của các YouTuber.

Mức thuế được đánh cũng tăng từ 5,6 tỷ won trong giai đoạn 2019-2022 lên 9,1 tỷ won trong năm 2023 và 8,9 tỷ won vào năm ngoái. Mức thuế trung bình đánh vào mỗi người trong năm ngoái đã vượt quá 420 triệu won.

Kết quả kiểm toán mới nhất chỉ phản ánh những kết quả do các cơ quan thuế khu vực thực hiện. Việc bao gồm cả các cuộc kiểm toán của các cơ quan thuế địa phương có thể sẽ làm tăng tổng số.

Theo luật của Hàn Quốc, YouTuber và những người sáng tạo nội dung trên nền tảng khác phải đăng ký là nhà điều hành doanh nghiệp và nộp tờ khai thuế thu nhập toàn diện nếu họ sản xuất nội dung video định kỳ và tạo ra thu nhập. Ngay cả các khoản quyên góp - bao gồm cả những khoản nhận được qua "siêu trò chuyện" - đều phải chịu thuế. Tất cả các khoản chuyển khoản tài chính được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng được hiển thị trong quá trình phát sóng dưới các nhãn như "quyên góp" hoặc "phí đăng ký tự nguyện" đều thuộc danh mục này. Tuy nhiên, Quốc hội đã nhiều lần nêu lên những lo ngại rằng một số YouTuber đang tạo ra lợi nhuận khổng lồ thông qua thông tin sai lệch và nội dung khiêu khích mà không báo cáo thu nhập đúng cách.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.