Hàn Quốc: Triều Tiên trình diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang muốn phô trương các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhân lễ kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Hàn Quốc: Triều Tiên trình diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa mới ảnh 1

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08.

Ngày 15/4, quân đội Hàn Quốc cho biết họ tin rằng các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nằm trong số những tên lửa được trình diễn trong cuộc diễu binh của quân đội Triều Tiên nhân lễ kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự lễ diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng để chứng kiến hàng loạt tên lửa, hệ thống phóng rocket đa nòng và các loại rocket được trình diễn, trong bối cảnh xuất hiện nhiều câu hỏi về kế hoạch của Mỹ đối với Triều Tiên cũng như quan ngại về khả năng diễn ra vụ thử hạt nhân thứ 6 của quốc gia biệt lập này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).