Hàn Quốc- Triều Tiên 'ngồi chung thuyền' FIFA World Cup?

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu (KFA) bất ngờ đưa ra ý tưởng sẽ tổ chức World Cup 2030 cùng Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc.
Hàn Quốc- Triều Tiên 'ngồi chung thuyền' FIFA World Cup? ảnh 1

Cafu nâng cao chiếc cúp vô địch cho Brazil ở kỳ World Cup diễn ra trên hai đất nước Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Ảnh: AP

Người đứng đầu của cơ quan quản lý bóng đá Hàn Quốc đưa ra ý tưởng này khi chia sẻ về mong muốn đứng ra đăng cai World Cup. Hàn Quốc từng đồng đăng cai giải đấu lớn nhất của bóng đá thế giới cùng Nhật Bản năm 2002. Một mùa giải thành công diễn ra tại hai quốc gia.

Vị chủ tịch dẫn dắt KFA từ năm 2013 chia sẻ:

“Tôi mong muốn được nghe lại tiếng reo hò cổ vũ của các CĐV vào năm 2030 từ những gì đã được trải qua tại World Cup 2002. Chúng tôi sẽ trao đổi về ý tưởng này với các nước liên quan.”

Kế hoạch của ông Chung được nung nấu từ hồi tháng 1, khi Hội đồng FIFA thông qua việc mở rộng quy mô World Cup. Từ quy mô chỉ 32 đội, kể từ giải đấu năm 2026, World Cup sẽ mở rộng quy mô thành 48 đội. Việc này sẽ thêm gánh nặng xây dựng sân bãi, cơ sở hạ tầng... nếu chỉ có một quốc gia tổ chức duy nhất.

Hàn Quốc- Triều Tiên 'ngồi chung thuyền' FIFA World Cup? ảnh 2

Quang cảnh đường phố Seoul khi Hàn Quốc trở thành đội bóng châu Á đầu tiên lọt vào bán kết World Cup và chỉ dừng bước khi để thua "cỗ xe tăng'"Đức. Ảnh: EPA

Duy chỉ có điều, kế hoạch của phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc không theo luật tuần tự chủ nhà World Cup, không tổ chức các giải đấu ở cùng một vùng lãnh thổ trong vòng 12 năm. Trong khi đó, cường quốc kinh tế châu Á Qatar đã là chủ nhà World Cup 2022.

Trong khi đó, World Cup 2030 là một sự kiện đánh dấu 100 năm tồn tại của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Hiện Uruguay, nước chủ nhà của kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 và nước láng giềng khu vực Nam Mỹ Argentina đang bày tỏ ý định đồng tổ chức sự kiện quan trọng này. Cũng tỏ ra quan tâm tới World Cup 2030 là Liên đoàn bóng đá Anh.

World Cup sắp tới năm 2018 sẽ diễn ra tại Nga.

Minh Đăng (Yonhap)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.