Chiếc bánh World Cup phình to, Tahiti tràn trề cơ hội dự VCK

Việc mở rộng quy mô World Cup lên thành 48 đội kể từ năm 2026, sẽ mang đến cơ hội cho nhiều đội tuyển quốc gia đến với đấu trường bóng đá lớn nhất thế giới.

Phải đến kỳ họp tiếp theo FIFA mới công bố các khu vực có 16 đội tuyển quốc gia được tăng thêm quyền dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2026. Tuy nhiên, cũng có thể thấy rõ, dù nhiều hay ít thì châu lục nào cũng sẽ được hưởng lợi.

Chiếc bánh World Cup phình to, Tahiti tràn trề cơ hội dự VCK ảnh 1

Phải thêm nhiều kỳ họp nữa, Hội đồng FIFA mới quyết định được số lượng nước tham dự tăng thêm cho mỗi khu vực thành viên. Ảnh: FIFA

Dựa trên xếp hạng của FIFA, hãng thông tấn thể thao PA Sport đã đưa ra dự đoán các quốc gia được hưởng lợi từ việc thay đổi thể thức thi đấu này.

Iceland: Iceland và cả CĐV của đội bóng này đã có màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2016. Tại VCK World Cup 2014, Iceland giành quyền tham dự, tuy nhiên họ dừng bước ở vòng bảng. Hiện nay, Iceland đang xếp vị trí thứ 12 tại châu Âu, bởi lẽ đó, nếu châu Âu được tăng suất tham dự thì họ sẽ là đội được hưởng lợi nhất.

Burkina Faso: Quốc gia này chưa từng lọt vào VCK World Cup. Năm 2014, Burkina Faso từng gây bất ngờ đôi chút nhưng trong trận đấu loại trực tiếp play-off tranh suất tham dự VCK thì để thua Algeria. Hiện nay trên bảng xếp hạng FIFA, Burkina Faso xếp thứ 7 khu vực châu Phi. Thành tích tốt nhất cấp khu vực của CLB này là lọt vào chung kết Cúp các quốc gia châu Phi 2013 (African Nations Cup)

Uzbekistan: Uzbekistan lọt vào tới vòng 4 khu vực châu Á vòng loại World Cup 2010 và 2014. Hiện tại, Uzbekistan hiện xếp hạng 62 thế giới và thứ 6 khu vực.

Panama: Panama lọt vào tới vòng đấu cuối của vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF (Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe) sau khi để thua Mỹ. Tại giải đấu lớn của khu vực Gold Cup, Panama về nhì ở các năm 2005 và 2013. Panama hiện đứng ở vị trí thứ 4 khu vực và 58 thế giới trên bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA.

Venezuela: Trong các quốc gia Nam Mỹ, chỉ có Venezuela là chưa từng vượt qua vòng loại World Cup. Tuy nhiên, tại Copa America, thành tích tốt nhất của họ là vòng 4 năm 2011 và tứ kết 2016. Venezuela hiện xếp hạng 9 khu vực CONMEBOL (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ) trong khi với thể thức thi đấu mới, nhiều khả năng CONMEBOL sẽ có 10 suất tham dự VCK World Cup.

Tahiti: Tahiti được hưởng lợi nhất nếu khu vực châu Đại Dương có thêm suất thi đấu. Bóng đá nam Tahiti hiện xếp thứ 3 khu vực nàu sau Australia - đội bóng hiện đã thi đấu vòng loại châu Á - và New Zealand vì thế suất đá thêm nghiễm nhiên vào thẳng VCK World Cup. Thành tích tốt của Tahiti là vô địch Cúp các quốc gia châu Đại Dương 2012.

Minh Đăng (PA Sport)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.