Hàn Quốc triển khai thêm tàu chống cướp biển ở vịnh Aden

Hàn Quốc thông báo lực lượng hải quân của nước này sẽ triển khai thêm tàu khu trục Daewoyoung trọng tải 4.500 tấn và 350 thủy thủ để tham gia lực lượng chống cướp biển ở vịnh Aden do nạn cướp biển Somalia có dấu hiệu quay trở lại.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo trên cho biết đầu tháng 5 tới, tàu Daejoyoung sẽ gia nhập lực lượng hải quân Hàn Quốc đã được triển khai ở vịnh Aden từ năm 2009 như một phần của kế hoạch toàn cầu chống nạn cướp biển dọc bờ biển Somali.
Hàn Quốc triển khai thêm tàu chống cướp biển ở vịnh Aden ảnh 1

Lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển của Pháp tuần tra tại khu vực ngoài khơi thành phố Bosasso thuộc vùng bán tự trị Puntland, Somalia. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Theo các chuyên gia hàng hải quốc tế, nạn cướp biển Somalia bùng phát sau khi quốc gia vùng Sừng châu Phi này rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu từ năm 1991. Nhiều năm căng thẳng chính trị và tệ nạn tham nhũng tràn lan đã khiến nạn cướp biển Somalia bùng phát với hàng loạt vụ cướp tàu thương mại quốc tế để đòi tiền chuộc.
Từ năm 2008, Liên minh châu Âu (EU), cùng với một số cường quốc khác đã khởi động các hoạt động chống cướp biển với tên gọi "Atalanta". Các tàu chiến của các nước tham gia đã tuần tra toàn bộ tuyến vận chuyển quốc tế ngoài vùng biển Sừng châu Phi và vịnh Aden kể từ tháng 12/2008. Tuy nhiên từ cuối năm 2015, các hoạt động tuần tra của lực lượng hải quân đa quốc gia ở khu vực này có phần lắng xuống, nên gần đây nạn cướp biển Somalia có chiều hướng gia tăng trở lại, điển hình là các vụ bắt giữ liên tiếp 2 tàu của Ấn Độ và New Zealand.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.