Hàn Quốc: Tòa bác kháng nghị, tiếp tục giam giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/7, tòa án khu vực Trung Seoul đã bác đơn kháng nghị của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc tạm giam ông, cho rằng việc tiếp tục giam giữ là cần thiết.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/1/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Quyết định của tòa được đưa ra vài giờ sau khi tổ chức phiên thẩm định tính hợp pháp của lệnh bắt giữ và liệu lệnh này có nên duy trì hay không. Thông cáo từ tòa cho biết dựa trên kết quả thẩm vấn nghi phạm và hồ sơ vụ án, tòa xác định rằng yêu cầu hủy bỏ giam giữ là vô căn cứ và đã bị bác bỏ.

Nhóm công tố viên đặc biệt do điều tra viên Park Eok Su tham dự đã phản đối việc trả tự do cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Nhóm công tố viên đặc biệt tập trung nhấn mạnh rằng 5 cáo buộc đối với bị cáo đều là những tội nghiêm trọng, không thể tại ngoại. Đặc biệt, sau khi bị bắt giam trở lại, ông Yoon liên tiếp từ chối trình diện điều tra theo yêu cầu triệu tập của nhóm công tố viên đặc biệt. Trong phiên tòa xét xử hình sự về tội danh chỉ huy cuộc nổi loạn, cựu Tổng thống cũng hai lần vắng mặt. Đây là lý do phải bắt giam ông.

Nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống nhấn mạnh các cáo buộc mà nhóm công tố viên đặc biệt nêu ra giống với các cáo buộc mà ông bị truy tố và đang bị xét xử tại phiên tòa về vụ thiết quân luật, nên không cần bắt giam. Ngoài ra, 5 cáo buộc mà Nhóm công tố viên đưa ra chưa đủ cấu thành tội phạm.

Các luật sư cho rằng cựu Tổng thống Yoon không có nguy cơ bỏ trốn và không có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ do những người liên quan đều đang bị điều tra hoặc bị tạm giam. Cựu Tổng thống cũng trực tiếp trình bày về tình hình sức khỏe của bản thân với thẩm phán.

Với phán quyết của tòa, cựu Tổng thống Yoon tiếp tục bị giam giữ tại Trại giam Seoul ở Uiwang ở phía Nam thủ đô.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.