Cựu Tổng thống Hàn Quốc có thể bị bắt giữ lần thứ 2

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tham dự phiên tòa xét xử ông vào ngày 9/7 về khả năng bị bắt giữ vì những cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol rời trụ sở Viện kiểm sát cấp cao Seoul sau cuộc thẩm vấn ngày 6/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phiên xét xử tại Tòa án Trung tâm Seoul diễn ra sau khi công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk yêu cầu lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon vì 5 cáo buộc chính, bao gồm cáo buộc vi phạm pháp luật khi triệu tập các thành viên Nội các được chọn đến cuộc họp được tổ chức ngay trước khi ông ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2025. 

Ông Yoon cũng bị cáo buộc tạo ra một văn bản tuyên bố thiết quân luật giả sau ngày 3/12 để tăng thêm tính hợp pháp cho hành động của mình và yêu cầu Thủ tướng Han Duck Soo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun ký trước khi vứt bỏ nó.

Các cáo buộc khác bao gồm ông đã chỉ đạo người phát ngôn của Tổng thống cho báo chí nước ngoài phát tán các tuyên bố sai sự thật, phủ nhận ý định phá hoại trật tự Hiến pháp thông qua nỗ lực thiết quân luật; cáo buộc ông đã chỉ đạo Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn việc các nhà điều tra bắt giữ ông vào đầu tháng 1 năm nay. Ông cũng bị cáo buộc đã ra lệnh xóa hồ sơ cuộc gọi khỏi các điện thoại an toàn do 3 chỉ huy quân đội sử dụng.

Tuy nhiên, phía cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Tòa án Trung tâm Seoul dự kiến sẽ quyết định về lệnh bắt giữ vào cuối ngày 9/7 hoặc sáng sớm 10/7. Cho đến lúc đó, cựu Tổng thống Yoon sẽ chờ kết quả tại Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, phía nam thủ đô Seoul. Trong trường hợp tòa án ban hành lệnh, đây sẽ là lần thứ 2 cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị giam giữ. Lần đầu tiên là vào tháng 1 khi ông vẫn còn tại nhiệm.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.