Hàn Quốc tìm cách giảm căng thẳng với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết tiếp tục tìm kiếm các biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên, dù hai bên đang bất đồng liên quan vụ nổ mìn gần đây tại khu vực biên giới.

ljm.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Sejong, Hàn Quốc, ngày 17/12/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc lần thứ 78 ở thành phố Gyeryongdae, tỉnh Chungcheong Nam, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng những nút thắt trong quan hệ liên Triều rất phức tạp, nhưng Seoul sẽ kiên trì tháo gỡ từng vấn đề để giảm căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh, hòa bình và thịnh vượng phải do người dân Hàn Quốc tạo dựng, đồng thời cho rằng cách bảo đảm an ninh chắc chắn nhất là loại bỏ xung đột và xây dựng hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên cùng tham gia “con đường khôi phục lòng tin và nối lại đối thoại”.

Thông điệp trên được đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) vi phạm thỏa thuận đình chiến sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và có phản ứng phù hợp. Về phần mình, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc Bình Nhưỡng liên quan đến vụ việc.

Trường Giang/TTXVN

Dành cho bạn

Trình Quốc hội xem xét 4 dự án luật thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư

Trình Quốc hội xem xét 4 dự án luật thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 23/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về 4 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.