Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam và Malaysia

Ngày 18/5, Trung tâm Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) cho biết sẽ phối hợp tổ chức phái đoàn xúc tiến thương mại tại Việt Nam và Malaysia nhằm mở rộng hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và ASEAN.
Chú thích ảnh
Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang có những bước phát triển mạnh mẽ.
Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông tin cho biết trong sự kiện tổ chức tại Kuala Lumpur và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-20/5, phái đoàn Hàn Quốc sẽ tham gia trao đổi với 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và hàng tiêu dùng cùng hơn 60 doanh nghiệp địa phương. Ban tổ chức cho hay sự kiện bao gồm diễn đàn kinh doanh, kết nối kinh doanh giữa các công ty và tham quan nhà máy. Mục tiêu là cung cấp cho các công ty Hàn Quốc thông tin về xu hướng xuất nhập khẩu trong khu vực ASEAN và xu hướng thị trường địa phương, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận các xu hướng và công nghệ mới nhất trong ngành. Trọng tâm của chương trình là mở rộng mạng lưới với các đối tác liên quan trong ngành ở các nước ASEAN và xác định các đối tác hợp tác chiến lược.

Theo lịch trình, Diễn đàn doanh nghiệp Hàn Quốc-Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 20/5 tại khách sạn New World ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Sở Tài chính, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam sẽ chia sẻ xu hướng đầu tư, chính sách thương mại và tình hình thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Đoàn Hàn Quốc cũng sẽ thăm các doanh nghiệp thực phẩm và công nghệ để tìm hiểu mô hình chuỗi cung ứng tích hợp và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong chiến lược phát triển trung tâm thương mại toàn cầu và thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.