Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao liên Triều trong năm 2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 11/3 công bố Kế hoạch công tác năm 2019, trong đó có các nội dung về thúc đẩy giao lưu liên Triều ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Chú thích ảnh
Các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên tại lễ bế mạc Olympic PyeongChang 2018.
Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước tiên, Chính phủ Hàn Quốc đề ra mục tiêu chính sách văn hóa trong năm nay là "Văn hóa bổ trợ cho hòa bình". Trong năm 2019, hai miền Triều Tiên sẽ hợp nhất thi đấu tại vòng loại Olympic ở các bộ môn bóng rổ nữ, khúc côn cầu nữ và chèo thuyền, nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo 2020. Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp với Ủy ban Olympic Hàn Quốc và các ban ngành hữu quan, chính quyền thành phố Seoul, để chuẩn bị cho việc chạy đua giành quyền đồng đăng cai Thế vận hội 2032 với Bình  Nhưỡng.

Phía Hàn Quốc sẽ mời đoàn thể thao Triều Tiên tới Hàn Quốc tham dự các giải đấu quốc tế diễn ra tại Hàn Quốc, như Giải vô địch bơi lội thế giới vào tháng 7 tới tại thành phố Gwangju, duy trì hợp tác hữu nghị giữa hai miền ở môn võ Taekwondo, đấu vật truyền thống. Ngoài ra, Bộ sẽ tăng cường hợp tác ở lĩnh vực văn hóa, du lịch, như biên soạn chung Đại từ điển tiếng Hàn, khai quật chung khu di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), cố cung của triều đại Goryeo (918-1392), mở rộng hợp tác, giao lưu học thuật về phát hiện và bảo tồn nghệ thuật truyền thống giữa hai miền Triều Tiên.

Mặt khác, trong kế hoạch trên, Chính phủ Hàn Quốc đề ra mục tiêu về chính sách văn hóa là: "Văn hóa cho tất cả mọi người", "Sân chơi văn hóa công bằng" và "Tăng trưởng đồng thời các nội dung văn hóa, thể thao và du lịch". Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng khoản hỗ trợ về thưởng thức văn hóa, nghệ thuật cho tầng lớp thu nhập thấp, từ 80.000 won (70 USD) lên 100.000 won (88 USD) mỗi người một tháng vào năm 2021, hỗ trợ một khoản học bổng nhỏ hàng tháng cho 2.300 vận động viên là học sinh ở các bậc học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở các gia đình thu nhập thấp đang hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản.

Ở lĩnh vực du lịch, Bộ đặt mục tiêu thu hút 18 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay, mức cao kỷ lục, tích cực phát triển các sản phẩm du lịch liên quan tới làn sóng văn hóa Hallyu, tổ chức các sự kiện toàn cầu, thổi sức sống cho ngành du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sẽ đầu tư tổng cộng 5.923,3 tỷ won (5,22 tỷ USD) ngân sách trong năm nay, để xúc tiến các chính sách trên.

Trần Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.