Hàn Quốc thử nghiệm người máy giao thức ăn trong nhà và ngoài trời

Woowa Brothers, nhà điều hành ứng dụng dịch vụ giao đồ ăn hàng đầu ở Hàn Quốc, đã cải thiện hiệu suất và chức năng của người máy giao hàng có tên "Dilly Drive" để đưa vào hoạt động thí điểm sớm nhất vào cuối năm nay tại một khu thương mại ở trung tâm thủ đô Seoul.  
Chú thích ảnh
Woowa Brothers đã cải thiện hiệu suất và chức năng của người máy giao hàng có tên "Dilly Drive". Ảnh: koreatechtoday.com

Với "ngoại hình" giống như một chiếc ô tô, người máy này có đèn phanh và đèn hoạt động khi trời tối. Người máy này còn có đèn sử dụng công nghệ đi-ốt phát sáng (LED) hiển thị trạng thái hoạt động. Màn hình LED được lắp ở phía trước hiển thị văn bản hoặc hình ảnh đơn giản hoặc đưa ra cảnh báo trong trường hợp có tác động tới người máy. 

Với trọng tải tối đa 30 kg, người máy giao hàng trong nhà và ngoài trời này có thể di chuyển an toàn nhờ các cảm biến định vị và phát hiện chướng ngại vật được cải tiến. Mỗi bánh xe có thể di chuyển độc lập để thực phẩm không bị rung lắc ngay cả khi đi qua những con đường không bằng phẳng hoặc những điểm nhô cao.

Người máy giao hàng sẽ cho phép người dùng đặt thức ăn thuận tiện hơn từ các nhà hàng gần đó.

Trước đó, vào tháng 8/2020, người máy giao thức ăn ngoài trời đã được triển khai thí điểm tại một khu dân cư và thương mại phức hợp ở thành phố Suwon, phía nam Seoul. Người máy này được thiết kế để có thể tự động di chuyển từ nhà hàng đến lối vào các căn hộ. Các người máy này có thể di chuyển với tốc độ lên đến 5 km/giờ, mang 6 hộp cơm trưa hoặc 12 đồ uống cùng một lúc.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.