Nga phát triển 'Cảnh sát người máy'

Người máy - cảnh sát sẽ tham gia phục vụ trong lực lượng cảnh sát Nga từ nay đến năm 2030. Đại diện công ty sáng chế tuyên bố tại triển lãm "Interpolitech" ngày 23/10.
Chú thích ảnh
Người máy - cảnh sát sẽ tham gia phục vụ trong lực lượng cảnh sát Nga từ nay đến năm 2030. Ảnh: crimerussia

Theo thông tin từ công ty, người máy - cảnh sát có tên là Promobot được sản xuất tại thành phố Perm và hiện công ty đã bán được 200 robot thế hệ thứ 4. Công ty đang đưa sáng chế của mình vào chương trình "Cảnh sát số" của quốc gia, tiến tới ký hợp đồng với Bộ Nội vụ. Đến năm 2030 người dân Nga có thể sẽ được các người máy-cảnh sát phục vụ tại các đồn cảnh sát giao thông, cơ quan di trú ở các khâu như tư vấn, lấy dấu vân tay...

Công ty trên cho biết các người máy này được sử dụng cho hoạt động tại nơi tập trung đông người. Với mỗi đặc thù công việc, người máy sẽ được thiết lập chương trình riêng. Ví dụ với chương trình quét vân tay và tài liệu, người máy có khả năng quét và so sánh với cơ sở dữ liệu của cảnh sát. 

So sánh với các người máy tương tự trên thế giới, người máy Promobot có khả năng hoạt động hoàn toàn độc lập, không cần con người điều khiển. Promobot có thể giao tiếp với con người, nhận diện nét mặt và giọng nói, tự di chuyển, tránh vật cản. Người máy được kết nối với bất kỳ hệ thống ngoại tuyến nào: từ cơ sở dữ liệu, hệ thống an ninh, các trang web và dịch vụ.

Ngày 22/10 vừa qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố lao động trình độ thấp cần phải chuyển cho người máy, để giải phóng con người cho tư duy sáng tạo và ra các quyết định kịp thời.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.