Hàn Quốc thông tin về vụ rò rỉ nước nặng từ lò phản ứng hạt nhân

Ngày 2/7, giới chức an toàn hạt nhân Hàn Quốc cho biết, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về phóng xạ sau sự cố rò rỉ nước nặng tại lò phản ứng hạt nhân Wolsong-4 ở thành phố Gyeongju, miền Đông Nam nước này.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Ủy ban An toàn và Bảo mật hạt nhân Hàn Quốc cho biết, vào khoảng 14h26 ngày 1/7 (giờ địa phương, tức 12h26 theo giờ Việt Nam), Công ty Điện lực và Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) đã báo cáo sự cố rò rỉ nước nặng tại lò phản ứng Wolsong-4. Cơ quan quản lý đã cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường để tiến hành kiểm tra, xác nhận không phát hiện bất thường về mức độ phóng xạ bên ngoài khu vực nhà máy.

Đến 21h00 cùng ngày, ước tính lượng nước nặng bị rò rỉ vào khoảng 208 kg. Theo Ủy ban An toàn và Bảo mật hạt nhân Hàn Quốc, toàn bộ lượng nước rò rỉ vẫn được giữ trong phạm vi nhà máy và không phát tán ra môi trường bên ngoài.

Lò phản ứng Wolsong-4 hiện đang tạm ngừng vận hành để phục vụ công tác kiểm tra định kỳ kể từ tháng 7. Công ty Điện lực và Hạt nhân Hàn Quốc cho biết, đã lập tức dừng hoạt động các máy bơm liên quan ngay sau khi phát hiện sự cố nhằm ngăn chặn rò rỉ lan rộng.

Lò phản ứng Wolsong-4 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Wolsong ở thành phố Gyeongju thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, cách thủ đô Seoul khoảng 370 km về phía Đông Nam. Đây là một trong 4 lò phản ứng sử dụng công nghệ lò phản ứng nước nặng áp lực (PHWR) CANDU-6 của Hàn Quốc, có công suất thiết kế khoảng 700 MW, công suất phát điện thực tế khoảng 589 MW.

Bắt đầu vận hành thương mại từ năm 1999, lò phản ứng này sử dụng nước nặng (D₂O) làm chất làm chậm và chất tải nhiệt, cho phép vận hành bằng uranium tự nhiên. Nhà máy Wolsong là một trong những cơ sở điện hạt nhân quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn cung điện cho Hàn Quốc.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.