Hàn Quốc: Thị trường tài chính phản ứng tích cực sau khi Mỹ công bố mức thuế mới

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tăng trở lại trong phiên giao dịch 8/7 bất chấp việc Tổng thống Mỹ công bố áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm xuất khẩu của Hàn Quốc vào Mỹ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 3.050 điểm trong phiên 7/7, bắt đầu ngày giao dịch 8/7 ở mức 3.071,74 điểm, tăng 0,4% và tiếp tục tăng lên 3.100 điểm.

Không giống như diễn biến trong ngày 7/7, khi chỉ số này cho thấy những biến động thận trọng do sự không chắc chắn về kết quả các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ, chỉ số KOSPI đã tăng hơn 1%.
Sự gia tăng của thị trường vẫn tiếp tục bất chấp thông báo thuế của Mỹ và thông tin về kết quả kinh doanh quý II của Samsung Electronics, công ty số 1 về vốn hóa thị trường.

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc cho biết các cá nhân và nhà đầu tư nước ngoài lần lượt bán ròng 120 tỷ won và 15 tỷ won, song các tổ chức đang dẫn đầu mức tăng của chỉ số này với lượng mua ròng hơn 160 tỷ won.

Trước giờ giao dịch, có những dự báo cho rằng thông báo về thuế quan sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường nhưng trên thực tế dường như việc Mỹ ân hạn thêm thời gian đàm phán đến ngày 1/8 đã vực dậy tâm lý nhà đầu tư.

Samsung Electronics, hãng đã công bố thu nhập quý II sơ bộ không đạt kỳ vọng, cũng chứng kiến giá cổ phiếu của hãng tăng nhẹ, dao động quanh mức 62.000 won/cổ phiếu.

Không riêng với Samsung Electronics, cổ phiếu của hầu hết các công ty hàng đầu theo vốn hóa thị trường, bao gồm SK Hynix và LG Energy Solution, đang tiếp tục xu hướng tăng.

Chỉ số KOSDAQ cũng mở đầu phiên giao dịch 8/7 ở mức 779 điểm, tăng 0,11% so với ngày 7/7. Hiện tại, chỉ số này đang giao dịch quanh mức 780 điểm do các cá nhân và tổ chức mua ròng.

Tỷ giá hối đoái giữa đồng won và USD được giao dịch ở mức 1.370 won, tăng 2,3 won so với mức đóng cửa phiên giao dịch 7/7.

Khánh Vân - PV TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.