Hàn Quốc thêm trên 35.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Số ca mắc mới tại Hàn Quốc trong 24 giờ qua vẫn ở mức trên 35.000 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, số ca nặng và tử vong vẫn ở mức tương đối thấp. Tỷ lệ tử vong của nước này trong ngày 6/2 là 0,66%. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề nghị các bệnh viện hỗ trợ chính phủ trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng khiến số ca mắc mới trong một ngày ở nước này lập mốc cao kỷ lục. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 4/2/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 7/2, Tổng thống Moon Jae-in đã thuyết phục người dân tiêm mũi tăng cường. Theo ông, Hàn Quốc có thể khống chế và vượt qua làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron nếu người dân hợp tác. 

Số ca mắc mới tại Hàn Quốc trong 24 giờ qua vẫn ở mức trên 35.000 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, số ca nặng và tử vong vẫn ở mức tương đối thấp. Tỷ lệ tử vong của nước này trong ngày 6/2 là 0,66%. 

Để đối phó hiệu quả với sự lây lan của biến thể Omicron, Hàn Quốc đã kích hoạt hệ thống phản ứng dịch bệnh mới, trong đó có việc tăng cường xét nghiệm kháng nguyên nhanh sàng lọc COVID-19 và rút ngắn thời gian tự cách ly nhằm giảm thiểu việc gián đoạn và tập trung giảm các ca mắc nặng và tử vong.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ mong muốn đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 lên 1 triệu mũi vaccine tăng cường/ngày vào cuối tháng này, tăng gấp đôi so với tốc độ tiêm hiện nay. 

Số ca mắc mới tại Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca/ngày vào tuần trước, song hiện mới chỉ có 4,8% trong tổng số 125 triệu người dân nước này tiêm mũi thứ 3. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với Anh, Pháp và Đức.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã chỉ thị Bộ trưởng Y tế nước này Shigeyuki Goto và các bộ trưởng khác trong nội các thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine tại các địa phương, tăng cường việc tiêm chủng cho những người làm việc trong ngành thiết yếu, trong đó có giáo viên. 

Cũng trong ngày 7/2, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) bắt đầu vận hành lại một trung tâm tiêm chủng đại trà ở Osaka, miền Tây Nhật Bản. SDF đang mở lại các trung tâm ở hai thành phố. Các địa điểm này sẽ tiêm cho người dân trên 18 tuổi cho đến ngày 31/8. Ban đầu, địa điểm tiêm ở Osaka có thể tiêm 960 mũi vaccine ngừa COVID-19 mỗi ngày, song Thủ tướng Kishida cho biết ông sẽ nâng công suất tiêm phòng tại khu vực này lên khoảng 2.500 mũi vaccine/ngày từ ngày 14/2.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.