Hàn Quốc tập trận phóng tên lửa không đối đất

Hãng Yonhap đưa tin ngày 13/9, Không quân Hàn Quốc thông báo đã thực hiện thành công cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên đối với tên lửa không đối đất tầm xa mang tên Taurus do Đức chế tạo.
Hàn Quốc tập trận phóng tên lửa không đối đất ảnh 1

Máy bay F-15K của Không quân Hàn Quốc phóng tên lửa Taurus bay khoảng 400 km và tấn công chính xác một mục tiêu ở vùng biển ngoài khơi Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Không quân Hàn Quốc, trong cuộc tập trận diễn ra trên không ở Taean, tỉnh Nam Chungcheong vào ngày 12/9, máy bay F-15K của lực lượng trên đã phóng tên lửa Taurus, bay khoảng 400 km và tấn công chính xác một mục tiêu ở vùng biển ngoài khơi Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla.

Tên lửa Taurus tầm bắn 500 km được thiết kế để tấn công chính xác các boong ke và các mục tiêu khác chôn sâu dưới lòng đất, cũng như các cơ sở quan trọng như trạm rađa. Tên lửa này có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu ngay cả khi được phóng đi từ khu vực miền Trung của Hàn Quốc.

Với vận tốc tối đa 1.163 km/h, phạm vi hoạt động của Taurus trải khắp toàn bộ Triều Tiên nếu tên lửa này được bắn ở gần Seoul.

Hàn Quốc đang hướng tới việc triển khai khoảng 170 tên lửa Taurus trong kế hoạch tăng cường phòng không đang được triển khai có tên gọi Kill Chain và đã quyết định nhập khẩu thêm khoảng 90 tên lửa loại này hồi năm ngoái.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.