Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới phía Tây

Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận “thường kỳ” gần biên giới phía Tây, trong đó các binh sĩ đã bắn một tên lửa đất đối đất loại Spike, hơn 200 quả đạn pháo tự hành K9 và một loạt rốckét từ máy bay trực thăng AH-1S Cobra.
Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới phía Tây ảnh 1

Pháo binh quân đội Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại thành phố biên giới Paju, phía bắc Seoul ngày 22/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Một quan chức của lực lượng trên nêu rõ theo các quy định hiện hành, phía Hàn Quốc đã thông báo trước với phía Triều Tiên về kế hoạch tập trận trên thông qua Ủy ban đình chiến quân sự của Bộ chỉ huy Liên hợp quốc.

Tên lửa Spike của Hàn Quốc bắt đầu được triển khai năm 2013 và có khả năng vô hiệu hóa các khẩu đội pháo bờ biển của Triều Tiên. Nhiều người lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành thêm các hành động khiêu khích để đáp trả nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khi nhiều quan chức Mỹ công khai nói về “phương án quân sự” nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng các loại vũ khí hạt nhân.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng  liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 4/7 và 28/7 vừa qua. Hội đồng bảo an LHQ đã vừa thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên.

Các biện pháp trừng phạt mới, trong đó có lệnh cấm đối với toàn bộ việc xuất khẩu than, nhằm mục đích cắt giảm 1 tỷ USD trong tổng doanh thu 3 tỷ USD từ xuất khẩu của Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.