Hàn Quốc tăng cường triển khai vũ khí dọc biên giới

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường triển khai vũ khí cho các đảo gần hải giới căng thẳng ở phía tây để đối phó tốt hơn trước các mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết đã tăng cường triển khai vũ khí cho các đảo gần hải giới căng thẳng ở phía tây để đối phó tốt hơn trước các mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên.
Hàn Quốc tăng cường triển khai vũ khí dọc biên giới ảnh 1

Quân đội Triều Tiên bắn thử rocket chiến thuật có độ chính xác và hiệu năng cao tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: AFP-TTXVN

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) trình báo cáo lên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội nêu rõ: "Nhằm tăng cường công tác chuẩn bị sẵn sàng chống nguy cơ Triều Tiên tấn công bất ngờ và chiếm giữ các đảo biên giới trên Hoàng Hải, (quân đội) đã triển khai thêm tên lửa Chiron Man và xe bọc thép đến khu vực này của đất nước. Quân đội đã đặt ra thời gian biểu để tìm cách đối phó với những hành động khiêu khích tiềm ẩn của Triều Tiên sau khi đánh giá lại việc tăng cường quân sự mới đây và các sơ đồ tấn công của mình". Báo cáo ghi nhận để ngăn chặn các hành động khiêu khích tiềm tàng của Triều Tiên trong trường hợp các nhóm dân sự Hàn Quốc tiến hành chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng, quân đội Seoul "đã duy trì chặt chẽ tư thế sẵn sàng và trang bị cho các đơn vị tiền tuyến pháo tự hành 155 mm để thay thế loại 105 mm”. Báo cáo nhấn mạnh với mục tiêu nhằm ngăn chặn hành động khiêu khích của Triều Tiên bằng chủ động tấn công phủ đầu và đảm bảo chiến thắng ở giai đoạn đầu, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát "với sự hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ". Tranh chấp biên giới biển vẫn là thùng thuốc súng với những trận chiến đẫm máu giữa hai miền Triều Tiên vào những năm 1999, 2002 và 2009. Và vụ việc mới nhất là vào tuần trước. Khi đó, hai bên đã đấu súng trong thời gian ngắn khi một chiếc tàu của miền Triều Tiên xâm phạm đường giới hạn phía Bắc ( NLL).TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.